Chùm tin:

Sơn La: Số người nhiễm HIV tăng 10 lần

(Dân trí) - Năm 2008 toàn tỉnh đã có 5.500 trường hợp so với năm 2003. Trong đó, gần 1.000 trường hợp đã chuyển sang AIDS, trên 600 trường hợp đã tử vong.

Sở Y tế Sơn La cho biết, 80% trong số người nhiễm HIV có tiền sử nghiện ma tuý, gái mại dâm.

Hiện hệ thống phòng chống dịch của tỉnh này đang cố gắng tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, nạn mại dâm nhằm nâng cao hiểu của cộng đồng, đặc biệt là tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, cho đến nay số cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS vẫn còn rất thiếu, chỉ có 30/203 xã, phường có cán bộ làm công tác này.

Yên Bái: Nhiều trẻ mắc bệnh Rubella

Từ đầu tháng 3/2008 đến nay, tại Yên Bái đã có 162 trẻ em mắc bệnh sốt phát ban (Rubella) và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Trẻ bị bệnh có biểu hiện rối loạn hô hấp nhẹ như: viêm mũi, nhức đầu, ho... xuất hiện các các nốt đỏ trên khắp cơ thể.

Ngành Y tế Yên Bái cho biết: dù đã chuẩn bị đủ số lượng vắc xin để đáp ứng nhu cầu tiêm phòng cho trẻ nhưng việc tiêm phòng hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đó là do loại vắc xin này không nằm trong Chương trình tiêm chủng quốc gia, người dân phải tự bỏ tiền ra tiêm dịch vụ nên số người đến tiêm còn rất hạn chế.

Trong khi đó, đây là loại bệnh dễ gây các biến chứng như viêm da, viêm đường hô hấp và dễ lây lan thành dịch gây nguy hiểm cho trẻ em và phụ nữ mang thai.

P. Thanh