Quảng Nam:

Sở Y tế vào cuộc vụ bé 4 tuổi tử vong sau cắt amidan

(Dân trí) - Chiều ngày 27/9, Sở Y tế Quảng Nam cũng đã nhận được báo cáo về trường hợp cháu Nhật tử vong do mổ amidan. Về nguyên nhân và lỗi do đâu, Sở Y tế Quảng Nam cho biết phải chờ Hội đồng y khoa kiểm thảo tử vong sau đó sẽ kết luận.

Trước đó, ngày 20/9, vợ chồng anh Võ Văn Anh và chị Nguyễn Thị Nương (trú thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), đưa con mình là cháu Võ Tấn Nhật (4 tuổi) đến Bệnh viện Nhi Quảng Nam để điều trị viêm họng, ho và sốt cao.
 
Tại đây các bác sỹ chẩn đoán cháu Nhật bị viêm amidan và cho uống thuốc điều trị tại viện. Sau đó cháu Nhật được gia đình chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương (đường Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để tiếp tục chữa trị.

Tại bệnh viện này, qua thăm khám, các bác sỹ tiến hành cắt amidan cho cháu Nhật. Tuy nhiên, sau đó cháu Nhật bị co giật có biểu hiện nguy kịch nên bệnh viện này chuyển cháu ra Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu. Hai ngày sau đó cháu Nhật đã tử vong.

Sở Y tế vào cuộc vụ bé 4 tuổi tử vong sau cắt amidan
Ông Lê Quang Hồng, Giám đốc bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương cho rằng cháu Nhật tử vong là do hít phải dịch tiết sau khi mổ gây suy hô hấp

Chiều 27/9, ông Lê Quang Hồng, Giám đốc bệnh viện Thái Bình Dương xác nhận cháu Nhật nhập viện lúc 9h45 ngày 20/9, đến 12h10 cùng ngày thì cháu được mổ. Về nguyên nhân cháu Nhật tử vong, ông Hồng cho biết: Cháu Nhật bị suy hô hấp do hít phải dịch tiết sau khi mổ. Đây là ngoài ý muốn của chúng tôi và chúng tôi không thể tiên lượng trước được.
 
Ông Nguyễn Văn Bình, Thường trực Hội đồng thành viên Công ty TNHH Y khoa Thái Bình Dương, chủ đầu tư bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương, cho biết, không thể tiên lượng trước diễn biến xấu của bệnh nhân. Khi cháu Nhật nhập viện có sốt cao do viêm amidan mãn tính, bị suy dinh dưỡng, cháu gần 4 tuổi nhưng chỉ mới hơn 15kg.

“Thông thường trẻ em dưới 5 tuổi thì không cắt amidan chứ không phải nhất quyết không được cắt. Trong trường hợp này chúng tôi chỉ định cắt amidan cho cháu”, ông Bình cho biết. Còn bác sĩ Võ Duy Tâm, Trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện, cho biết: Trường hợp này vẫn mổ cắt amidan được.

 
Sở Y tế vào cuộc vụ bé 4 tuổi tử vong sau cắt amidan
Ông Nguyễn Văn Bình, đại diện chủ đầu tư bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương cho rằng cái chết của cháu Nhật là do rủi ro ngoài khả năng tiên lượng

Ông Nguyễn Văn Bình cũng cho rằng, cháu Nhật tử vong xảy ra ngoài ý muốn, nếu biết xảy ra tử vong thì sẽ không cho mổ. Đây là trường hợp rủi ro.

Chiều ngày 27/9, Sở Y tế Quảng Nam cũng đã nhận được báo cáo về trường hợp cháu Nhật tử vong do mổ amidan. Về nguyên nhân và lỗi do đâu, Sở Y tế Quảng Nam cho biết phải chờ Hội đồng y khoa kiểm thảo tử vong sau đó sẽ kết luận. Được biết, Công an tỉnh Quảng Nam đã làm việc với bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương về vụ việc này và gia đình bệnh nhi không có khiếu nại, khiếu kiện gì với bệnh viện.

Công Bính