Sở Y tế Bình Thuận: Ông Võ Hoàng Yên chỉ có chứng chỉ về xoa bóp, bấm huyệt

Trung Kiên

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định, ông Võ Hoàng Yên chỉ có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền về xoa bóp bấm huyệt, còn về chữa câm, điếc… thì hoàn toàn sai, quá khả năng của ông Yên.

Sở Y tế Bình Thuận: Ông Võ Hoàng Yên chỉ có chứng chỉ về xoa bóp, bấm huyệt - 1

Ngày 12/3, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền về tình hình hoạt động của ông Võ Hoàng Yên tại tỉnh này.

Ngày 12/3, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền (Bộ Y tế) về tình hình hoạt động của ông Võ Hoàng Yên tại tỉnh này. Theo đó, ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề số 4390/BTH-CCHN ngày 8/11/2018, phạm vi hoạt động với chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

"Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ về Quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh", báo của Sở Y tế Bình Thuận nêu rõ.

Báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận cũng thể hiện, ông Võ Hoàng Yên tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền do Trường trung cấp Tuệ Tĩnh (Thanh Hóa) đào tạo và cấp bằng ngày 14/7/2017. Sau đó, ông Yên đến Trung tâm Y tế Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) thực hành khám, chữa bệnh tại khoa Y học cổ truyền, thời gian 1 năm.

Sở Y tế Bình Thuận: Ông Võ Hoàng Yên chỉ có chứng chỉ về xoa bóp, bấm huyệt - 2

Ông Võ Hoàng Yên.

Kết thúc thời gian thực hành, ông Yên được Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân xác nhận quá trình thực hành với năng lực chuyên môn về khám, chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền.

Về quá trình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết ông này tham gia làm việc tại 2 cơ sở trên địa bàn. Trong đó, tại Phước Thiện Hưng An Tự (xã Gia An, huyện Tánh Linh) với hình thức tổ chức là phòng chẩn trị Y học cổ truyền. Thời gian ông Yên tham gia làm việc từ ngày 20 - 30 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 20/11/2018 đến nay.

Địa điểm thứ 2 là tại phòng thuốc nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) với hình thức tổ chức là phòng chấn trị Y học cổ truyền. Thời gian ông Yên tham gia làm việc từ ngày 1 - 10 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 2/1/2019 đến nay.

Sở Y tế Bình Thuận: Ông Võ Hoàng Yên chỉ có chứng chỉ về xoa bóp, bấm huyệt - 3
Sở Y tế Bình Thuận: Ông Võ Hoàng Yên chỉ có chứng chỉ về xoa bóp, bấm huyệt - 4

Hai địa điểm ông Võ Hoàng Yên tham gia hoạt động với hình thức tổ chức là phòng chẩn trị Y học cổ truyền.

Ngoài 2 cơ sở trên, ông Võ Hoàng Yên không đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Giải thích thêm về phạm vi hoạt động của ông Võ Hoàng Yên, lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận khẳng định: "Ông Yên chỉ có chứng chỉ hành nghề về khám chữa bệnh y học cổ truyền, nghĩa là chỉ xoa bóp bấm huyệt, chứ việc thêu dệt, tung hô là chữa được câm điếc, là thần y này nọ thì hoàn toàn sai".

Thời gian vừa qua, Sở Y tế Bình Thuận có xác minh kỹ về hoạt động của ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do thời gian đi, về tỉnh để khám chữa bệnh của ông Yên thất thường, gây khó khăn cho quá trình xác minh.

Ông Võ Hoàng Yên được nhiều người biết đến với danh xưng "lương y, thần y", từng nhiều lần xuất hiện trong các clip khám chữa bệnh.

Sở Y tế Bình Thuận: Ông Võ Hoàng Yên chỉ có chứng chỉ về xoa bóp, bấm huyệt - 5
Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tại buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên vào sáng 2/3.

Ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng "lò vôi", Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) đã gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà Hằng tố ông Yên "ăn chặn" tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt ở 2 huyện Tiên Phước (xã Tiến Hiệp và xã Tiến Ngọc) và huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vào tháng 11/2020 vừa qua.

Sau khi xảy ra sự việc "lùm xùm", các bên đã có buổi gặp đối chất dưới sự chứng kiến của đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Tại buổi đối chất, ông Võ Hoàng Yên xác nhận đã nhiều lần nhận được tiền của vợ chồng bà Hằng, nhưng ông Yên nói ông có đi làm từ thiện, chứ không "ăn chặn".

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời bà Hằng lên làm việc, để hỏi một số vấn đề có liên quan đến tố cáo ông Võ Hoàng Yên.