Số người chết và mắc mới AIDS liên tiếp giảm

(Dân trí) - Việt Nam đã kiểm soát không để dịch HIV gia tăng; tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; các chỉ số về số người nhiễm mới, số bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS đã giảm liên tiếp trong 4 năm.

Tại  “Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống AIDS lần thứ 5” đang diễn ra tại Hà Nội (2-3/12), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, trong hơn 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng trong công cuộc phòng, chống AIDS. Theo đó, Việt Nam đã kiểm soát không để dịch HIV gia tăng; tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; các chỉ số về số người nhiễm mới, số bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS đã giảm liên tiếp trong 4 năm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, tổ chức xã hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức về phòng, chống AIDS, chỉ đạo xây dựng triển khai chương trình hành động của địa phương trên cơ sở Chiến lược quốc gia về phòng, chống AIDS đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Đồng thời, nâng cao kiến thức về phòng, chống AIDS cho người dân, giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các nhà khoa học nghiên cứu về HIV/AIDS cần xây dựng định hướng ưu tiên nghiên cứu về HIV/AIDS nhằm đưa ra các giải pháp, mô hình can thiệp hiệu quả. Những kết quả nghiên cứu, mô hình hiệu quả cần được chia sẻ, phổ biến rộng rãi để các địa phương học tập và áp dụng.

Tại Hội nghị Phó Thủ tướng cùng kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và người dân Việt Nam trong công cuộc phòng, chống AIDS. Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị diễn ra nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học xung quanh công tác phòng chống phòng, chống AIDS với sự tham gia của nhiều tổ chức và nhà khoa học trong nước và quốc tế.


Phạm Thanh