Sinh viên y khoa đẩy lùi bệnh vảy nến nhờ thuốc sinh học

Vân Sơn

(Dân trí) - Bị bệnh vảy nến từ khi mới chào đời, sau 22 năm sống với cảm giác tự ti nam sinh viên trường y đã tìm lại chính mình nhờ phương pháp điều trị bằng thuốc sinh học.

Ngày 18/12, Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết tại đây đang hỗ trợ điều trị vảy nến cho bệnh nhân Nguyễn Xuân An (22 tuổi ngụ tại Vũng Tàu). An là con trai trung tá Nguyễn Xuân Hà đang công tác tại Nhà giàn DK1.

Cuối năm 2019, Bệnh viện Da Liễu nhận được thông tin về tình trạng bệnh của Xuân An. Để giúp người cha yên tâm làm nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương, bệnh viện đã quyết định hỗ trợ điều trị cho Xuân An.

Sinh viên y khoa đẩy lùi bệnh vảy nến nhờ thuốc sinh học - 1

Thời điểm mới nhập viện, các mảng vảy nến nổi khắp nơi trên cơ thể bệnh nhân (ảnh: B.D)

Qua điều tra bệnh sử của bác sĩ từ gia đình ghi nhận, khi mới chào đời, cơ thể Xuân An đã nổi những vết lạ, tình trạng diễn tiến ngày càng nặng, đến tuổi đi học, bệnh nhân đã bị các vết đỏ sần sùi từng mảng lan ra toàn thân.

Hơn 20 năm, gia đình đã đưa Xuân An đi khám, điều trị ở nhiều bệnh viện từ đông y đến tây y nhưng tình trạng không thuyên giảm. Trong quá trình điều trị, một số loại thuốc không phù hợp với cơ địa khiến làn da bệnh nhân nứt nẻ, chảy máu. Không chỉ đau đớn về thể xác, bệnh nhân còn có biểu hiện mặc cảm, tự ti với chính bản thân mình và có những suy nghĩ tiêu cực.

Chia sẻ thông tin chuyên môn về trường hợp trên bác sĩ Chuyên khoa 2 Vũ Thị Phương Thảo, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu cho biết, vảy nến là bệnh mạn tính, hiện y học chưa thể trị dứt điểm. Tuy nhiên, bệnh có thể kiểm soát được bằng các loại thuốc uống, thuốc bôi. Do trước đây Xuân An điều trị sai cách nên dẫn đến nhiều biến chứng.

Hiện Bệnh viện Da Liễu đang áp dụng phác đồ điều trị vảy nến bằng thuốc sinh học cho bệnh nhân Nguyễn Xuân An. Sau các liệu trình điều trị, sang thương trên da bệnh nhân gần như biến mất, bệnh nhân đã có cuộc sống bình thường giống như những người khác.

Sinh viên y khoa đẩy lùi bệnh vảy nến nhờ thuốc sinh học - 2
Đến nay, Xuân An đã có cơ thể lành lặn nhờ các loại thuốc sinh học nhưng vảy nến là bệnh mạn tính nên phải điều trị kéo dài

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Phó giám đốc Bệnh viện Da Liễu chia sẻ, các loại thuốc sinh học được sử dụng điều trị chi phí khá tốn kém. Dù bảo hiểm y tế đã thanh toán 40% chi phí cho các loại thuốc điều trị, tuy nhiên gia đình bệnh nhân rất khó khăn sau thời gian dài chạy chữa khắp nơi.

Để hỗ trợ gia đình và người bệnh, trong quá trình điều trị từ năm 2019 đến nay, Ban giám đốc, Công đoàn bệnh viện đã nhiều lần kêu gọi sự hỗ trợ từ các khoa - phòng, các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện hỗ trợ 144 triệu đồng chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Để vượt lên chính mình, Xuân An đã nỗ lực học tập và thi đậu vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành, hiện em là sinh viên năm 4, khoa Dược. Nam sinh viên đang nỗ lực học tập với mong muốn hiểu sâu hơn về bệnh lý của bản thân, tìm ra giải pháp điều trị và hỗ trợ những người có tình trạng tương tự như mình.

Đến nay, dù tình trạng bệnh đã tạm ổn nhưng vảy nến là bệnh mạn tính bệnh nhân phải điều trị thường xuyên và lâu dài.