1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Sẽ tái tạo bang quang bị cắt nhầm tại Hà Nội

(Dân trí) - PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ký công văn chỉ đạo Sở Y tế Khánh Hòa, đưa bé T.A.Đ (21 tháng tuổi) bị cắt nhầm bàng quang ra Bệnh viện Nhi TƯ để phẫu thuật tái tạo bàng quang.

 

Các chuyên gia thăm khám cho bé Đ. trước cuộc hội chẩn

Các chuyên gia thăm khám cho bé Đ. trước cuộc hội chẩn

  

Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xem xét, đánh giá tình trạng sức khỏe của bé, liên hệ với Bệnh viện Nhi Trung ương để chuyển ra Hà Nội khi sức khỏe cho Cục cũng đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận, liên hệ mời GS Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội phẫu thuật nhi Việt Nam, nguyên giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nghiên cứu tổ chức phẫu thuật tái tạo bàng quang, tiếp tục chăm sóc điều trị bệnh nhi ổn định để bé Đ. có thể xuất viện về nhà hoặc chuyển về Bệnh viện Khánh Hòa tiếp tục điều trị, chăm sóc.

 

Trước đó, sáng 23/10, cháu Đ. được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh. Sau khi được khám, siêu âm và chụp X quang, bác sĩ đã chẩn đoán cháu bị thoát vị bẹn và chỉ định mổ. Trưa 25-10, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện ca mổ cho cháu Đ. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, bụng cháu Đ. cứ trướng dần lên, không tiểu được, rất nguy kịch. Chiều 26/10, Bệnh đa khoa khu vực Cam Ranh quyết định chuyển bệnh nhi Đ. lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa mổ cấp cứu. Đến ngày 28/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đã cho xe ô tô ra Nha Trang đón cháu Đ., chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh, theo chỉ định chuyển viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa), để tiếp tục điều trị, chăm sóc.

 

Cuối tháng 12/2012, tại Bệnh viện Khánh Hòa, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Khánh Hòa tổ chức cuộc hội chẩn liên Việt, với sự tham gia của hơn 20 chuyên gia đến từ 9 bệnh viện lớn trong cả nước, bàn các phương án phẫu thuật tái tạo bàng quang cho bé. Chỉ có một chuyên gia đề xuất đợi bé được 5 tuổi mới mổ tái tạo bàng quang, các chuyên gia đều thống nhất cần mổ sớm cho cháu để tránh nguy cơ nhiễm trùng ngược. Chủ trì hội chẩn, GS Liêm kết luận, sẽ mổ tái tạo bàng quang cho bé sau 6-12 tháng, khi sức khỏe cho phép.

 

Sau đó, Hội đồng Y khoa của đơn vị này đã kết luận, kíp mổ đã có sai sót trong việc thực hiện ca mổ cho cháu Đ. Cụ thể, hai bác sĩ Trần Ngọc Nghĩa và Phạm Văn Toàn thực hiện ca mổ cho cháu Đ. thiếu kinh nghiệm đã gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện hai bác sĩ này đã bị bệnh viện kiểm điểm nghiêm túc về chuyên môn. Đồng thời Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cũng đã trao cho gia đình cháu một sổ tiết kiệm 230 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã gửi 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình khi chuyển cháu vào chữa trị tại TPHCM.

 

Gia đình cháu Đ. cho biết sau sự cố trên, cháu Đ. đã phải chịu liên tiếp hai ca mổ để cấp cứu và tạo đường thông tiểu tạm qua thành bụng ở BV tỉnh Khánh Hòa và BV Nhi đồng 2 (TPHCM). Cha cháu Đ. hành nghề cắt tóc, còn mẹ cháu hiện phải ở nhà để nuôi  dưỡng, chăm sóc cháu theo chế độ đặc biệt vì các bác sĩ dặn phải tuyệt đối giữ vệ sinh, tránh cho cháu không bị nhiễm trùng ngược. Hiện cháu ăn được nhưng chỉ nặng có 10kg dù đã 30 tháng tuổi.

 

Trịnh Anh