Sẽ phẫu thuật cho Lục Thị Hai dù nguy hiểm

Ngày 20/7, sau khi tiến hành hội chẩn về hướng điều trị cho bệnh nhân Lục Thị Hai, các bác sĩ của Bệnh viện K Trung ương đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân Hai vào tuần tới.

Trao đổi với phóng viên sau buổi hội chẩn, BS Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K Trung ương cho biết: Vấn đề lo nhất hiện nay là khi phẫu thuật bệnh nhân Hai sẽ bị mất máu nhiều. Qua kết quả chụp CT cắt lớp cho thấy, khối u đã xâm lấn rộng toàn bộ vùng đầu và mặt, dẫn tới phá vỡ nền sọ khi phẫu thuật gây chảy máu trong não nếu không cầm máu được bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng.

 

Về trường hợp của bệnh nhân Lục Thị Linh, kết quả giải phẫu bệnh là u lành. Về khối u bên trái mặt sẽ được tiếp tục theo dõi, sau khi bệnh nhân ra viện khoảng 6 tháng sau sẽ tiếp tục phẫu thuật.

 

Theo Q.Kh

Sài Gòn giải phóng