Sau nhiều tháng, số ca Covid-19 mới trên cả nước giảm còn dưới 1.000 ca

Nam Phương

(Dân trí) - Chiều 29/5, Bộ Y tế thông tin trong ngày cả nước ghi nhận 890 ca Covid-19 mới tại 39 tỉnh, thành giảm 224 ca so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tính từ 16h ngày 28/5 đến 16h ngày 29/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 890 ca mắc mới tại 39 tỉnh, thành phố (có 617 ca trong cộng đồng). Trong đó, Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất với 282 ca, sau đó là Yên Bái, Nghệ An, Quảng Ninh… Nhiều địa phương chỉ báo cáo 1-2 ca bệnh như Bình Định, Gia Lai, Cao Bằng, Tây Ninh, Đồng Tháp...

Các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Phú Thọ (-36), Lào Cai (-32), Vĩnh Phúc (-30). Các địa phương ghi nhận số ca bệnh tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng (+18), Hải Phòng (+3), Hòa Bình (+2).

Sau nhiều tháng, số ca Covid-19 mới trên cả nước giảm còn dưới 1.000 ca - 1

Như vậy, trung bình số ca mắc mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là gần 1.200 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có hơn 10,7 triệu ca bệnh, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Về tình hình điều trị, có hơn 8.400 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Tổng số ca được điều trị khỏi là hơn 9,4 triệu ca. Hiện cả nước chỉ còn 189 ca thở oxy, trong đó có 6 ca ECMO.

Từ 17h30 ngày 28/5 đến 17h30 ngày 29/5 nước ta cũng không có bệnh nhân tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28/5 có 85.168 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 220 triệu liều.

Thời gian qua, Bộ Y tế liên tục có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tiêm chủng. Trong đó, tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý II. Đồng thời tổ chức tiêm mũi 4 cho người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid 19 như: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ.

Bên cạnh đó, cũng cần khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn.