Sáng 20/9, không có ca Covid-19 lây nhiễm ngoài cộng đồng
(Dân trí) - Đến nay, số ca mắc Covid-19 tại nước ta vẫn là 1.068. TP HCM, Hà Nội qua một tháng không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng.
Tính từ 18h ngày 19/9 đến 6h ngày 20/9, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, đến nay Việt Nam có 1.068 ca mắc Covid-19, 35 trường hợp tử vong (là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng).
Tính đến 6h ngày 20/9, nước ta có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.
Việt Nam cũng bước vào ngày thứ 18 không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.
Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 24.396, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 410
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.790
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 9.196.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 14
+ Lần 2: 3
+ Lần 3: 22
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 942 ca.
Hiện nay, cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát. TP HCM, Hà Nội đã qua một tháng không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 ngoài cộng đồng. Hải Dương cũng đã 21 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 ngoài cộng đồng.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt "Thông điệp 5K" gồm: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trước đại dịch Covid-19.
Cụ thể:
Khẩu trang: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tụ tập đông người.
Khai báo y tế: Thực hiện khai báo y tế