Sản phụ xuất huyết tử vong sau sinh

Vân Sơn

(Dân trí) - Sau khi sinh mổ, sản phụ xuất huyết âm đạo phải cắt tử cung, thắt động mạch hạ vị. Thời điểm phẫu thuật, ngân hàng máu dự trữ không có nhóm máu của sản phụ, bệnh nhân tử vong sau khi chuyển tuyến.

Sự việc đau lòng vừa diễn ra với sản phụ V.T.G. (ngụ tại Lâm Đồng). Chị đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở TPHCM sau khi được Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt chuyển tuyến trong tình trạng rất nặng. Đây là trường hợp sản phụ sinh con thứ 2, con của sản phụ chào đời bình an với cân nặng hơn 2,8kg nhưng trong quá trình vượt cạn đã xảy ra sự cố đáng tiếc với người mẹ.  

Liên quan đến vụ việc trên, TS.BS Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt cho biết: "Nữ bệnh nhân nhập viện ngày 7/1 được chẩn đoán mang thai lần 2, ngôi đầu, có dấu hiệu chuyển dạ sớm (38 tuần). Sản phụ được chỉ định mổ lấy thai vì suy thai cấp, ca phẫu thuật diễn ra lúc 19 giờ 45 phút".

Sản phụ xuất huyết tử vong sau sinh - 1

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, nơi xảy ra sự cố đáng tiếc khiến sản phụ tử vong sau vượt cạn

Tuy nhiên, đến 20 giờ 15 phút, sản phụ ra máu âm đạo nhiều, tử cung co hồi kém. Sản phụ được phẫu thuật viên theo dõi sát, dùng thuốc, xoa tử cung nhưng tình trạng ra máu không thuyên giảm. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và quyết định tiến hành phẫu thuật cắt tử cung.

Tuy nhiên, vào thời điểm phẫu thuật, ngân hàng máu dự trữ của tỉnh Lâm Đồng không có nhóm máu của sản phụ. Bệnh viện đã huy động nguồn máu từ toàn thể nhân viên bệnh viện trong đêm cho sản phụ. Trong quá trình phẫu thuật sản phụ đã được truyền 15 đơn vị máu tươi, sau mổ tiếp tục truyền thêm 7 đơn vị máu cùng nhóm.

Diễn tiến bệnh tiếp tục bất lợi, trong quá trình hồi sức hậu phẫu sản phụ bị rối loạn đông máu, dẫn lưu chảy nhiều dịch hồng, huyết động không ổn định. Sáng 8/1, bệnh viện đã hội chẩn và chuyển bệnh nhân vào phòng mổ, thắt động mạch hạ vị 2 bên. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được truyền 39 đơn vị máu và 4 đơn vị plasma tươi.

Tuy nhiên, sau thắt động mạch hạ vị 2 bên, tình trạng của sản phụ vẫn không cải thiện. Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt đã hội chẩn liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để chuyển bệnh nhân sang điều trị. Sau tiếp nhận và chăm sóc ban đầu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển xuống TPHCM. Tuy nhiên, sau 2 ngày chuyển viện, tình trạng bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14/1.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã họp Hội đồng Y khoa. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ đang chờ cơ quan chức năng kết luận.