Quảng Ngãi:

Sản phụ tử vong sau khi mổ cứu thai nhi 40 tuần tuổi

(Dân trí) - Thai phụ Phan Thị Phương Trang (31 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức) nhập viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm trong tình trạng chuyển dạ và ối vỡ non và sinh mổ an toàn. Tuy nhiên, hơn 12 tiếng sau đó, sản phụ tử vong.

  

Con gái của sản phụ Trang hiện khỏe mạnh

Con gái của sản phụ Trang hiện khỏe mạnh

 

Theo báo cáo của Bệnh viện ĐK Đặng Thùy Trâm, sản phụ Phương Trang nhập viện lúc 5h32 ngày 6/2 trong tình trạng chuyển dạ, vỡ ối non, thai con so 40 tuần. Ngay sau khi nhập viện, kíp trực khoa sản do bác sĩ Nguyễn Văn Thanh (Trưởng khoa Sản) đã tiến hành đầy đủ các xét nghiệm cho sản phụ Trang.

 

Kết quả các xét nghiệm đều bình thường và chẩn đoán chuyển dạ, ối vỡ non, cần theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ. Đến 7h00 cùng ngày, kíp trực bàn giao cho ca trực do bác sĩ Huỳnh Thị Tồn phụ trách.

 

Đến 17h00, sản phụ Trang có dấu hiệu sốt 38 độ, tử cung chậm mở, cơn gò yếu nên được chỉ định mổ cứu lấy con 3,1kg (bé gái). Thời gian mổ kéo dài từ 18h30-19h15 ngày 6/2, tình trạng mẹ và con đều ổn định.

 

Tuy nhiên, đến 22h10, sản phụ Trang có hiện tượng yếu dần, da tái nhợt, đau khắp bụng, mạch khó bắt và được chẩn đoán là choáng do mất máu sau mổ lấy thai. Tính đến 22h30, lòng tử cung đã ra khoảng 500ml máu. Ngay lập tức, sản phụ được các bác sĩ Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐK Đặng Thùy Trâm, trực tiếp tiến hành hồi sức, truyền dịch, tiêm thuốc co tử cung và truyền hồng cầu khối.

 

Thấy tình trạng của sản phụ Trang vẫn không cải thiện, đến 1h30 ngày 7/2, sản phụ Trang được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng choáng nặng do xuất huyết và đờ tử cung. Sản phụ tử vong lúc 5h30 phút ngày 7/2/2014 tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

 
Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ việc

Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ việc

Sáng ngày 8/2, đoàn công tác do bác sĩ Nguyến Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi dẫn đầu trực tiếp đến Bệnh viện ĐK Đặng Thùy Trâm kiểm tra quá trình tiếp nhận và can thiệp đối với sản phụ Trang.

 

Trên cơ sở hồ sơ bệnh án, Sở Y tế Quảng Ngãi nhận định nguyên nhân ban đầu gây tử vong của sản phụ Phan Thị Phương Trang là do choáng mất máu cấp không hồi phục, chẩn đoán do đờ tử cung trên nền sản phụ mổ lấy thai con so và ối vỡ non.

 

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết: “Với tinh thần nhân ái, tôi yêu cầu lãnh đạo và bác sĩ Bệnh viện ĐK Đặng Thùy Trâm đến gia đình sản phụ Trang viếng tang và chia sẻ khó khăn. Đồng thời, chăm sóc và theo dõi đặc biệt đối với con của sản phụ Trang một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, khẩn trương thành lập Hội đồng khoa học để kiểm phẫu tử vong và xác định nguyên nhân hoặc sai phạm ở chuyên môn cụ thể. Nếu phát hiện sai phạm ở khâu nào thì xử lý nghiêm cá nhân đó”.

 

Dự kiến, Sở Y tế có kết luận về nguyên nhân xảy ra tử vong ở sản phụ Phan Thị Phương Trang trước ngày 27/2.

 

Hồng Long