Nghệ An:

Sản phụ mắc bệnh tim 4 lần ngừng thở, ngừng tim vì hậu sản

(Dân trí) - Sau sinh 5 ngày, sản phụ bất ngờ ngất xỉu tại nhà và đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, nguy kịch tính mạng.

Ngày 3/2, thông tin từ BVHNĐK Nghệ An cho biết, vừa qua, các y bác sỹ đã cấp cứu, điều trị và cứu sống thành công ca bệnh khó là bệnh nhân Nguyễn Thị Hường (23 tuổi, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị ngừng tim, ngừng thở 4 lần.

Trước đó, ngày 14/1, bệnh nhân Hường sinh con đầu lòng tại trạm xá xã. Do sinh thường nên sản phụ được sớm về nhà. Tuy nhiên, 5 ngày sau, Hường bất ngờ bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Gia đình đưa sản phụ tới Bệnh viện huyện và phải chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An do xuất hiện ngừng tuần hoàn, nguy kịch tính mạng.

Bệnh nhân Hường nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng nề, da niêm mạc nhợt nhạt, khó thở nhiều, tím môi, đầu chi; nhịp tim nhanh, đánh trống ngực; xuất huyết âm đạo sau sinh nhiều; đi kèm suy thận, suy gan, suy đa tạng.

Bệnh nhân Hường đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất và tiếp tục điều trị bệnh lý tim mạch.
Bệnh nhân Hường đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất và tiếp tục điều trị bệnh lý tim mạch.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân Hường liên tục bị ngừng tim, ngừng thở, các bác sỹ khoa Hồi sức tích cực chống độc đã phải liên tục ép tim, sốc điện....

Sau khi cấp cứu ngừng tuần hoàn 4 lần thành công, vấn đề duy trì tính mạng của bệnh nhân Hường vẫn là thử thách rất lớn với các bác sỹ. Tình trạng ôxy trong máu (chỉ số SpO2) rất thấp, dù được thở ôxy qua mask 100% nhưng SpO2 của bệnh nhân vẫn chỉ đạt 55%, đe dọa tử vong bất kỳ lúc nào.

“Xét nghiệm máu bệnh nhân Hường bị toan chuyển hóa nặng do nhiễm trùng, nhiễm độc. Qua hội chẩn với các chuyên khoa Sản, Tim mạch, bệnh nhân Hường có dịch tồn dư sau sinh, sót rau, bị nhiễm khuẩn huyết rất nặng qua cửa âm đạo sau sinh. Đánh giá chức năng tim bệnh nhân có dấu hiệu bị tim bẩm sinh, rối loạn bất thường van ba lá, hội chứng Ebstein gây giảm ôxy máu rất nặng.

Do kết hợp giữa 2 bệnh lý trên nên chúng tôi luôn theo dõi sát bệnh nhân, duy trì ôxy tối đa, dùng 2 loại thuốc vận mạch, trợ tim để đảm bảo huyết áp. Đồng thời, chúng tôi điều trị tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc và truyền bù máu đã mất hậu sản cho bệnh nhân”, ThS. BS. Nguyễn Văn Thủy - Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết.

Sau 4 ngày cấp cứu hồi sức tích cực, bệnh nhân Hường đã hồi tỉnh, rút được máy thở, ăn được.

Đến hôm nay (3/2), bệnh nhân Hường đã qua được giai đoạn nguy kịch nhất và được tiếp tục điều trị bệnh lý tim mạch.

Được biết, đây là trường hợp có số lần ngưng tim, ngưng thở nhiều nhất từ trước đến nay được cứu sống tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Hoàng Yến