Sa trực tràng do mải chơi điện tử trong toilet

(Dân trí) - Một người đàn ông Trung Quốc đã phải vào viện lúc nửa đêm sau khi thấy một khối lạ bằng cỡ quả bóng lồi ra từ hậu môn.

Sau khi khám, các bác sĩ cho biết “khối u” của bệnh nhân là trực tràng bị sa ra ngoài, có thể là do người đàn ông đã ngồi trên toilet suốt hơn 30 phút.

Bệnh nhân kể đã chơi điện tử trên điện thoại trong khi đi vệ sinh.

Vụ việc xảy ra ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, vào ngày 4/ 2. Theo các bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân là nghiêm trọng.

Bệnh nhân đã có tiền sử sa trực tràng từ năm 4 tuổi, nhưng sau đó khối sa đã rút lên. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không đi điều trị, vì vậy tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Phim chụp cắt lớp vi tính từ bệnh viện cho thấy “khối u” dính vào hậu môn của bệnh nhân
Phim chụp cắt lớp vi tính từ bệnh viện cho thấy “khối u” dính vào hậu môn của bệnh nhân
Sa trực tràng do mải chơi điện tử trong toilet - 2

Theo các bác sĩ, việc ngồi toilet quá lâu có thể làm yếu các cơ vùng chậu. Khối sa trực trang lồi ra khỏi hậu môn có thể co trở lại vào bên trong.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy khối lồi có hình quả bóng ngoài hậu môn của bệnh nhân. Khối lồi có đường kính 16cm.

Có những vết bầm tím và chấm xuất huyết dọc theo thành ruột của bệnh nhân.

Các bác sĩ cho biết sa trực tràng thường xảy ra ở trẻ em hoặc người già. Đối với một số trẻ nhỏ, bệnh có thể liên quan đến rối loạn chức năng bẩm sinh.

Mặc dù bệnh nhân đã có tiền sử từ khi còn rất nhỏ, bác sỹ cho rằng nguyên nhân gây sa trực tràng ở bệnh nhân này là do ngôi toilet quá lâu.

Các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối sa trực tràng ở bệnh nhân trong cùng ngày, và hiện người này đang hồi phục.

Bác sĩ giải thích rằng dù ngồi bệt hay ngồi xổm khi đi vệ sinh, áp lực trong bụng sẽ tăng lên và khiến trực tràng phải bám vào vì cơ đáy chậu đủ chắc để không bị tụt ra ngoài. Bất cứ ai bị tình trạng tương tự đều cần được điều trị càng sớm càng tốt.

Cẩm Tú

Theo DM