TT-Huế:

Ra mắt Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh TT-Huế

(Dân trí) - Ngày 19/6 đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất (Đại hội thành lập) của Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh TT-Huế, nhằm phát triển công tác nghiên cứu chữa bệnh Đái tháo đường và nội tiết đang ngày một gia tăng hiện nay

Trong những năm gần đây, đái tháo đường đang trở nên là vấn đề lớn đối với giới y khoa cũng như cộng đồng. Tần suất bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa là bệnh không lây nhiễm ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong mô hình bệnh tật.

Theo thời gian phát triển, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội đã tăng hơn gấp 3 lần; TP HCM tăng gấp 2 lần; Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng cũng tăng cao.

PGS.TS.Nguyễn Thy Khuê, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam cho biết, bệnh đái tháo đường đang gia tăng rất nhanh trong những năm gần đây, bệnh gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm. Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ bệnh nhân chưa được chẩn đoán chiếm hơn 50%. Bên cạnh đó là những bệnh Nội tiết, chuyển hóa khác cũng đang đặt ra cho ngành Y tế nói chung và những thầy thuốc chuyên khoa nhiều vấn đề cần giải quyết.

Ra mắt Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh TT-Huế
Đông đảo các nhà khoa học, BS trong lĩnh vực Nội tiết, Đái tháo đường tại Huế và nhiều tỉnh thành về tham dự đại hội thành lập Hội Nội tiết và Đái tháo đường TT-Huế

Việc ra đời Hội Nội tiết Đái tháo đường TT-Huế là một tất yếu của phát triển khi địa phương này có trường ĐH Y Dược phát triển hơn nửa thế kỷ, BV Trung ương Huế - BV Tây y đầu tiên của Việt Nam thành lập hơn 1 thế kỷ qua cùng nhiều BV chuyên ngành khác đã làm tốt việc đào tạo nhân lực y tế, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

“Tuy Hội Nội tiết và Đái tháo đường TT-Huế là một trong số những hội non trẻ của ngành Y tế nước ta. Nhưng với đội ngũ cán bộ đông đảo có kinh nghiệm, có tay nghề cao thuộc Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và nhiều đơn vị khác, các hoạt động của Hội sẽ hứa hẹn nhiều đóng góp cho lãnh vực điều trị, chăm sóc các bệnh thuộc Nội tiết - Đái tháo đường - Chuyển hóa”, PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê nói.

Ra mắt Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh TT-Huế
Ra mắt Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh TT-Huế

Hội đã bầu ra GS.TS. Trần Hữu Dàng (Phó Hiệu trưởng ĐH Y- Dược Huế, Phó chủ nhiệm Khoa Nội tổng hợp lão khoa, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam) làm chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường TT-Huế.

Ban tổ chức cũng đã nhận được gần 30 bài tổng quan và đề tài nghiên cứu khoa học từ các nhà khoa học trong cả nước với rất nhiều vấn đề được cập nhật từ những thành tựu mới nhất trên thế giới, cho đến kết quả của nhiều nghiên cứu khoa học phản ánh sự đa dạng của bệnh lý Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa hiện nay.

Ra mắt Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh TT-Huế
Ông Ngô Hòa, PCT thường trực UBND tỉnh TT-Huế (phải) trao Quyết định của tỉnh cho phép thành lập hội đến GS.TS.Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường TT-Huế (trái)

Đại Dương