Quyết giảm tỉ lệ trẻ thấp còi dưới 5 tuổi

(Dân trí) - Tại Việt Nam, cứ 3 trẻ thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi, không đạt tiêu chuẩn chiều cao. Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 đã đặt ra mục tiêu quyết tâm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em.

Quyết giảm tỉ lệ trẻ thấp còi dưới 5 tuổi
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020 đặt mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống 23% vào năm 2020. Ảnh: H.H
Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng, xu hướng suy dinh dưỡng thấp còi đã giảm dần ở Việt Nam, tuy nhiên mức giảm còn rất chậm. Năm 2000, có đến 43,3% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu chiều cao, 30,1% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, 11,1% trẻ bị gầy còm. Sau 5 năm, đến 2005, tỉ lệ này giảm tương ứng xuống còn 33% trẻ thấp còi, 22,9% trẻ nhẹ cân và 10,7% trẻ gầy còm.

Đến năm 2010, sau đúng 10 năm, tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi giảm được 14% so với năm 2000. Trong khi đó, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm xuống còn 17,5%.

Trước tình trạng này, Chính Phủ vừa phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn từ nay đến 2020. Mục tiêu của chương trình nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 26% vào năm 2015 và xuống thêm 3% vào cuối giai đoạn. Với thể suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 5 tuổi, chương trình đặt mục tiêu giảm dưới 15% và dưới 10% vào năm 2015 và 2020.

Bên cạnh mục tiêu giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn này cũng phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển lên 80% và 85% vào các năm 2015, 2020. Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015.

Hồng Hải