Quảng Trị:

Quảng Trị: Hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên xuất viện sau 7 lần âm tính

(Dân trí) - Sau quá trình điều trị, sau 7 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hai bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên điều trị tại tỉnh Quảng Trị đã được xuất viện.

Chiều 1/9, tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân 833 (tên H.A.N, là nữ, 29 tuổi, thường trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà, Quảng Trị) và 861 (tên H.T.T là nữ, 36 tuổi, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Hai bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, 2 bệnh nhân này có kết quả 7 lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ các điều kiện xuất viện theo quy định.

Quảng Trị: Hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên xuất viện sau 7 lần âm tính - 1

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và bác sĩ Trương Huyền Trường, Giám đốc BV chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tặng hoa chúc mừng các bệnh nhân.

Sau khi xuất viện, 2 bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự quản lý của trung tâm y tế và chính quyền địa phương.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân T có đưa theo con nhỏ. Kết quả xét nghiệm đối với cháu bé này cũng cho kết quả âm tính.

Quảng Trị: Hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên xuất viện sau 7 lần âm tính - 2

Bệnh nhân H.T.T mang theo con nhỏ khi vào điều trị tại bệnh viện.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng đột xuất đối với tập thể Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi vì đã có thành tích trong công tác điều trị thành công các ca bệnh Covid-19 được cách ly tại bệnh viện.

Quảng Trị: Hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên xuất viện sau 7 lần âm tính - 3

Lãnh đạo Sở Y tế chúc mừng các bác sĩ, nhân viên tổ điều trị

Bệnh nhân 833 được công bố mắc Covid-19 vào tối 9/8, là nhân viên của Công ty Bảo Châu (221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà), đồng nghiệp với bệnh nhân số 750.

Quảng Trị: Hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên xuất viện sau 7 lần âm tính - 4

Hai bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi.

Tiếp đó, đến tối 11/8, Bộ Y tế công bố H.T.T là bệnh nhân số 861 mắc Covid-19. T là nhân viên của Công ty Bảo Châu (số 221 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), đồng nghiệp của bệnh nhân 750 và bệnh nhân 833.

Quảng Trị: Hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên xuất viện sau 7 lần âm tính - 5

Lãnh đạo Sở Y tế trao chứng nhận cho 2 bệnh nhân

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 7 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 1 trường hợp đã tử vong, ngoài 2 trường hợp đã được xuất viện thì còn 4 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh và Trung tâm Y tế TP Đông Hà.

Đà Nẵng tiếp tục cho ra viện 8 bệnh nhân mắc Covid-19

Chiều 1/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã làm thủ tục ra viện cho 8 bệnh nhân mắc Covid-19 sau thời gian điều trị và có 3-5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Quảng Trị: Hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên xuất viện sau 7 lần âm tính - 6
8 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được ra viện

Các bệnh nhân ra viện gồm: bệnh nhân 618, bệnh nhân 653, bệnh nhân 713, bệnh nhân 781, bệnh nhân 797, bệnh nhân 821, bệnh nhân 823 và bệnh nhân 967. Các bệnh nhân có độ tuổi từ 34-67 tuổi, đều trú ở Đà Nẵng. Các bệnh nhân đã có 3-5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, không có dấu hiệu lâm sàng nên đã được xuất viện sau thời gian điều trị. Trong số 8 bệnh nhân, có 4 bệnh nhân có bệnh lý nền: tăng huyết áp. 

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng đã làm thủ tục ra viện cho 5 bệnh nhân mắc Covid-19 và công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân 416.

Đăng Đức-Khánh Hồng