Quảng Ninh: 3 ngày Tết không ca nhiễm, siết chặt phòng dịch tại các di tích

An Nhiên

(Dân trí) - Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, từ 18h00' ngày 13/2 đến 12h00' ngày 14/2, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới.

Quảng Ninh: 3 ngày Tết không ca nhiễm, siết chặt phòng dịch tại các di tích - 1

3 ngày đầu năm mới không có ca nhiễm mới

Như vậy, trong 3 ngày 12 -14/2 (mùng 1-3 Tết Nguyên đán Tân Sửu), tỉnh không có thêm ca nhiễm mới, kiểm soát tốt dịch bệnh. Lũy tích đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 59 ca dương tính.

Bên cạnh đó, trước diễn biến dịch bệnh ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh cũng đã tổ chức tuyên truyền, đề nghị những người dân từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương về Quảng Ninh từ 15/1 đến nay, cần khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi điện đến đường dây nóng 1800.9214 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn; ncovi.vn; cài đặt ứng dụng Bulezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID -19 tại địa chỉ Bluezone.gov.vn.

Quảng Ninh: 3 ngày Tết không ca nhiễm, siết chặt phòng dịch tại các di tích - 2

Đề nghị những người dân từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương về Quảng Ninh từ 15/1 đến nay, cần khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch, ngày 13/2, đoàn công tác Thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao cũng đã kiểm tra việc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19-19 tại một số di tích trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh: 3 ngày Tết không ca nhiễm, siết chặt phòng dịch tại các di tích - 3

Đã thực hiện xét nghiệm: 60.007; số mẫu ổ dịch đã thực hiện xét nghiệm: 53.870.

Tại các điểm di tích được kiểm tra, hầu hết ban quản lý các di tích đều tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Một số điểm di tích vẫn mở cửa đón khách nhưng đã yêu cầu người đến dâng hương, hành lễ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 9/2, UBND tỉnh đã có Công điện số 7 yêu cầu các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng không đón khách tham quan, thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng nội bộ đảm bảo giãn cách tối thiểu theo quy định, số lượng tập trung không quá 20 người.

Tại cuộc kiểm tra, Thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao yêu cầu ban quản lý các di tích thực hiện nghiêm Công điện số 7 của UBND tỉnh, lập biên bản một số điểm di tích chưa chấp hành đầy đủ và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý  theo thẩm quyền trong thời gian tới.