Quảng Ngãi: Nghi xuất hiện “bệnh da lạ” ở xã mới

(Dân trí) - Bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân ở xã Ba Điền (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đang quay trở lại khi mới đây, bệnh nhi Phạm Văn Xí (4 tuổi, ngụ xã Ba Vinh) chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) với các biểu hiện giống “bệnh lạ”.

Trước đó, vào ngày 13/11, bệnh nhi Phạm Văn Xí nhập viện tại khoa Nhi – Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi với triệu chứng bị đau bụng, da mẩn đỏ, chỉ số men gan tăng cao bất thường và có dấu hiệu hoại tử tế bào gan.

 

Sau đó, các bác sĩ tiến hành hai lần xét nghiệm, kết quả men gan tăng nhanh lần lượt từ 120 đơn vị, rồi đến 180 đơn vị và nhanh chóng tăng đến 283 đơn vị, cơ thể em Phạm Văn Xí dần bị hoại tử tế bào gan. So sánh những dấu hiện của bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân bùng phát ở xã Ba Điền (xã giáp ranh với xã Ba Vinh), bác sĩ khoa Nhi nhận định các dấu hiệu bệnh giống với “bệnh lạ”.

 

Ngay lập tức, Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi chuyển bệnh nhi Xí đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sau 4 ngày điều trị.

 

Trước đó, tại xã Ba Điền đã ghi nhận khoảng 240 trường hợp mắc bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân. Với sự can thiệp của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh của Mỹ (CDC) đã khắc phục sự bùng phát “bệnh lạ”.

 

Hồng Long