Quảng Ngãi: Nắng nóng kéo dài, bệnh nhi tăng đột biến

(Dân trí) - Mỗi ngày, bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi tiếp nhận khoảng 600 trẻ em đến khám, điều trị các bệnh phát sinh do thời tiết nắng nóng. Bệnh nhi tăng đột biến khiến khoa Nội nhi tổng hợp trở nên quá tải.

Qua 3 ngày điều trị tại bệnh viện Sản - Nhi, con của chị Lê Thanh Phương (phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) đã hết sốt, hết nôn ói. Tuy nhiên, cháu bé vẫn còn đi ngoài nhiều nên phải tiếp tục được điều trị nội trú.

Theo chị Phương, hơn 3 ngày trước, con của chị có biểu hiện nôn ói khi ăn, đi ngoài liên tục và sốt. Đưa con đi khám, chị Phương được bác sĩ cho biết cháu bé bị tiêu chảy.

"Nắng nóng quá nên tôi rất cẩn thận khi cho cháu ăn uống nhưng vẫn bị tiêu chảy. Qua 3 ngày điều trị thì cháu đã hết sốt nhưng vẫn đi ngoài nhiều nên phải tiếp tục điều trị", chị Phương cho biết.

Quảng Ngãi: Nắng nóng kéo dài, bệnh nhi tăng đột biến - 1
Thời tiết tại tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng kéo dài khiến số trẻ em mắc bệnh tăng cao.

 Được chỉ định điều trị nội trú nhưng hàng trăm phụ huynh như chị Phương khá lo lắng bởi tình trạng quá tải tại khoa Nội nhi tổng hợp. Thời tiết nắng nóng trong khi số lượng bệnh nhi quá đông dẫn đến tình trạng nằm ghép. Đây là nguy cơ vi khuẩn lây chéo giữa các bệnh nhi dẫn đến quá trình điều trị kéo dài.  

Trong tuần qua, mỗi ngày bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận khoảng 600 trẻ em đến khám, điều trị các bệnh phát sinh do thời tiết nắng nóng. Các nhóm bệnh thường gặp nhất là hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng. Trong đó đã có trên 200 trường hợp được chỉ định nhập viện điều trị. Số bệnh nhi điều trị nội trú tăng cao trong khi khoa chỉ có 140 giường bệnh dẫn đến tình trạng bệnh nhi phải nằm ghép.

Quảng Ngãi: Nắng nóng kéo dài, bệnh nhi tăng đột biến - 2

Bệnh nhi tăng đột biến nên bệnh viện phải bố trí nằm ghép.

 Bác sĩ Trà Thị Thanh Vân - Trưởng khoa Nội nhi tổng hợp cho biết, nắng nóng kéo dài hơn hai tuần qua khiến số trẻ mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa... điều trị tại khoa tăng từ 30% - 40% so với ngày bình thường.

Bệnh nhi tăng cao ngay thời điểm chuẩn bị nghỉ lễ dài ngày khiến cho công tác khám và điều trị gặp khó khăn. Số bệnh nhân quá đông, phải nằm ghép dễ dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo.

"Bệnh nhi tăng khiến cho bác sĩ cũng như người nhà vất vả. Số ca bệnh điều trị nội trú tăng cao nên phải cho nằm ghép. Việc nằm ghép như thế rất bất tiện vì thời tiết nắng nóng. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ vi khuẩn lây lan khiến việc điều trị phải kéo dài", bác sĩ Vân nói.

Quảng Ngãi: Nắng nóng kéo dài, bệnh nhi tăng đột biến - 3
Phòng bệnh quá đông nên nhiều phụ huynh đưa con em đến nơi thoáng mát.

Theo bác sĩ Vân, thời tiết nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ tăng đột ngột sẽ khiến trẻ rất dễ mắc bệnh. Do đó, phụ huynh cần hạn chế đưa trẻ ra đường khi trời nắng gắt, chú ý vệ sinh cá nhân cho trẻ, bổ sung đầy đủ lượng nước đề phòng mất nước...

"Thời tiết nắng nóng nên thực phẩm rất dễ ôi thiu. Do đó, phụ huynh cần đặc biệt chú ý khâu an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ. Khi trẻ có biểu hiện ho, sổ mũi hay sốt thì nên đi khám để phát hiện và xử lý sớm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ", bác sĩ Vân khuyến cáo.

Quốc Triều

Quảng Ngãi: Nắng nóng kéo dài, bệnh nhi tăng đột biến - 4