Quảng Ngãi: Con sản phụ tử vong đang hôn mê sâu

(Dân trí) - Sau khi được chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà nẵng điều trị 1 ngày, sức khỏe của con sản phụ đã tử vong Lê Thị Hương đang rất nguy kịch.

Sau khi chào đời 2 ngày (20/4), con trai của sản phụ Lê Thị Hương đã được chuyển ra Bệnh viện ĐK Đà Nẵng theo dõi, điều trị trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, đến chiều nay (24/4), cháu bé đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

 

Bước đầu xác định nguyên nhân là do cháu bé không được can thiệp mổ sớm nên bị ngạt từ lúc còn trong bụng, gây rối loạn hô hấp. Não bộ và các nội tạng trong cơ thể cháu bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì vậy, khả năng cứu sống cháu bé là rất thấp. Trường hợp có thể cứu sống thì trí tuệ và thể chất đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Anh Trần Công, cha cháu bé thẫn thờ cho biết: “Vợ đã mất rồi. Tôi chỉ còn đứa con trai duy nhất này. Tôi hy vọng con vượt qua cơn nguy kịch này và đây là niềm hy vọng cuối cùng của tôi”.

 

Còn theo nguồn tin từ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã gửi kết quả pháp y đến Bộ Công an để giám định về nguyên nhân tử vong của sản phụ Lê Thị Hương trong Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi. Ngày 24/4, ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi, cho biết: “Chúng tôi đang chờ kết quả giám định của công an”.

 

Hồng Long