Quảng Ngãi: Bị thủng tử cung vì nạo thai

(Dân trí) - Đã có hai con nên chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, ở Tịnh Khê, Sơn Tịnh) quyết định bỏ thai khi phát hiện mình mang thai được 10 tuần. Do sơ xuất của bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (Sở Y tế) làm thủng tử cung của nạn nhân.

 

Quảng Ngãi: Bị thủng tử cung vì nạo thai


Ngay sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (TTCSSKSS) kịp thời chuyển nạn nhân đến Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi vào tối ngày 14/6.

 

Khi nhập viện, nạn nhân Nguyễn Thị H. trong tình trạng sức khỏe suy yếu, chuẩn đoán bị choáng mất máu do thủng tử cung sau nạo hút thai ngoại viện. Các bác sĩ Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi tiến hành mổ khẩn cấp, cắt bỏ bán tử cung và cứu sống bệnh nhân thoát chết.

 

Điều hiếm gặp, các bác sĩ bệnh viện phát hiện chị Nguyễn Thị H. mang thai ở sừng tử cung (bị vỡ). “Mang thai ở sừng tử cung là trường hợp hiếm gặp trong sản khoa, vì rất khó chẩn đoán tình hình của bệnh nhân. Với tình trạng trên, chỉ cần chậm vài phút nữa thì rất khó cứu sống”, BS khoa sản Nguyễn Xuân Minh – người trực tiếp mổ và cứu sống bệnh nhân.

 

Về trường hợp sơ xuất sản khoa trên, ông Lê Huy – Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết: “Ngành đang kiểm tra lại quy trình và chuyên môn của bác sĩ ở TTCSSKSS, nếu phát hiện sai sót ở khâu nào thì xử lý cá nhân có liên quan”.

 

Đến sáng ngày 20/6, bệnh nhân Nguyễn Thị H. đang nằm điều trị tại khoa sản Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi. Để cứu sống bệnh nhân, chị H.buộc phải cắt bỏ tử cung vĩnh viễn. Hiện sức khỏe đang dần hồi phục tốt.

 

Hồng Long