Quảng Nam: Tiêu huỷ hơn 200 con heo "tai xanh"

(Dân trí) - Tính đến cuối giờ chiều ngày 17/7, ngành chức năng của huyện Thăng Bình phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu huỷ hơn 215 con heo bị nhiễm bệnh của 37 hộ dân.

Ông Trần Thanh Long - Bí thư Đảng uỷ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết: Sau hơn 2 ngày phát hiện dịch tai xanh bùng phát tại thôn Vĩnh Xuân, các thôn lân cận như Vinh Phú, Kế Xuyên 1 cũng đã có dấu hiệu heo nhiễm bệnh và bỏ ăn. Bà con nông dân đã đến trình báo tại xã và yêu cầu chính quyền tổ chức tiêu huỷ như hộ anh Ngô Văn Nhân (đàn heo 24 con). Tuy nhiên, do lực lượng thiếu, nên đàn heo này vẫn chưa được tiêu huỷ. Hiện dịch bệnh tai xanh tại xã Bình Trung đang có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

 

Chủ tịch UBND xã Bình Trung - Võ Văn Quảng cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng của xã xuống tham gia dập dịch, vệ sinh toàn khu vực với người dân, chính quyền đã buộc các chủ cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn ký cam kết không giết mổ và tiêu thụ heo nhiễm bệnh hoặc không rõ nguồn gốc. Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam cũng cho biết sẽ tăng cường lực lượng mạnh cho xã Bình Trung để sớm kiểm soát dịch bệnh, tránh lây lan.

 

Tường Vy