Quảng Châu: 1/3 số mẫu gia cầm dương tính với vi rút cúm chết người

(Dân trí) - Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đã ra lệnh cấm bán gia cầm sống trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay, sau khi việc kiểm tra cho thấy 33% số mẫu lấy từ 50 chợ xanh và 5 chợ bán buôn gia cầm sống ở thành phố này có xét nghiệm dương tính với vi rút cúm gia cầm chết người H7N9.

Việc buôn bán gia cầm sống sẽ được bắt đầu trở lại vào ngày 18/2, tức là ngày cuối cùng của năm âm lịch. Tuy nhiên, chưa rõ lệnh cấm này có được kéo dài thêm hay không nếu phát hiện thêm những trường hợp vi rút H7N9.

Sở Y tế tỉnh Quảng Đông cho biết đã có 45 trường hợp cúm gia cầm H7N9 từ đầu năm đến nay, phần lớn ở các thành phố thị xã vùng đồng bằng sông Châu Giang, bao gồm 11 ở Thâm Quyến, 5 ở Đông Quản, 3 ở Quảng Châu và một ở Châu Hải.

Tờ Guangzhou Daily cho biết những người bán hàng rong bất hợp pháp thường bán gia cầm sống ngay trên phố bên ngoài các chợ xanh và thậm chí giết mổ chúng ngay trong các căn hộ của những khu chung cư.

Hồi tháng Năm và tháng Bảy năm ngoái, Quảng Châu và Thâm Quyến là những thành phố đầu tiên ở khu vực này thử nghiệm cấm buôn bán gia cầm sống ở một số quận nội thành. Các tiểu thương chỉ được bán thịt đông lạnh từ những lò giết mổ được cấp phép.

Tuy nhiên, ngay cả ở những thành phố này thì hiệu quả của lệnh cấm vẫn ị vi phạm vởi một số tiểu thương đã lén lút thay đổi hạn giết mổ và đóng gói, vì rất ít người trong số họ có thể bán hết số thịt đông lạnh trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Hồi tháng Chín, chính quyền tỉnh đã đề ra kế hoạch lấy ý kiến dư luận về việc chấm dứt việc buôn bán gia cầm sống ở 9 thành phố và thị xã chính, bắt đầu từ năm nay. Tuy nhiên cho đến nay chưa có lộ trình chính xác cho việc này.

Cẩm Tú

Theo SCMP