Quảng Bình: Bé 2 tuổi bị xoắn dạ dày, được cứu sống

(Dân trí) - Một cháu bé bị mắc căn bệnh xoắn dạ dày, thoát vị cơ hoành hiếm gặp vừa được các bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cứu sống kịp thời.

Sáng ngày 19/12, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật kịp thời để cứu sống cho một nạn nhân là bé H.B.C. (2 tuổi, ở xã Cảnh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) bị mắc căn bệnh xoắn dạ dày, thoát vị cơ hoành rất hiếm gặp.

Trước đó, vào chiều 18/12, cháu C. được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm trùng và nhiễm độc nặng, bụng chướng. Ngay sau đó, các bác sỹ đã cho chụp xquang, siêu âm ổ bụng và phát hiện cháu bị xoắn dạ dày, tắc ruột thoát vị cơ hoành. Khi phẫu thuật bụng cho cháu C., dạ dày của cháu bị xoắn và tím đen có nguy cơ bị hoại tử, đại tràng không được cố định nên trôi tự do trong ổ bụng, cơ hoành bị thủng một lỗ 4x4cm. Các bác sĩ đã khẩn trương tháo xoắn dạ dày và khâu cố định phần bụng.

Được biết, xoắn dạ dày ở trẻ em trên nền nhão cơ hoành là một bệnh lý ngoại khoa hiếm gặp, lần đầu tiên thấy ở bệnh viện này. Trong những trường hợp xoắn cấp, cần được chẩn đoán và can thiệp ngoại khoa kịp thời, nếu không có thể gây ra các biến chứng như hoại tử hoặc vỡ dạ dày, thậm chí có thể gây tử vong.

Hiện cháu C. đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Đ.T