TPHCM:

Quan hệ với "gái lạ", nhiều người chồng vô sinh vì mắc bệnh tình dục

Hoàng Lê

(Dân trí) - Giấu vợ đi khám, người đàn ông tá hỏa khi nghe bác sĩ thông báo đã bị vô sinh. Trước đó, anh nhiều lần quan hệ không an toàn với các cô gái lạ ở quán bar.

Kết hôn một năm nhưng chưa thể sinh con, anh K. (quê Đồng Nai) giấu vợ, tự tìm đến Trung tâm Tiết niệu - Nam học tại TPHCM thăm khám. Nghe bác sĩ kết luận không có tinh trùng, người đàn ông tá hỏa và lo lắng.

Kể với bác sĩ, anh thú thật, vài năm trước từng nhiều lần quan hệ với những cô gái phục vụ quán bar, không sử dụng biện pháp bảo vệ. Khoảng thời gian sau, bộ phận sinh dục của anh chảy mủ, tinh hoàn đau. Bác sĩ kết luận anh nhiễm vi khuẩn gây bệnh lậu, biến chứng viêm ống dẫn tinh.

"Dù khỏi bệnh đã lâu, ống dẫn tinh của anh K. đã bị viêm xơ hóa, chặn đường tinh binh ra ngoài", bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, Trung tâm Tiết niệu - Nam học chia sẻ.

Để giúp bệnh nhân níu giữ hy vọng có con, các bác sĩ đã cho anh K. phẫu thuật bằng phương pháp MESA tìm tinh trùng. Thu được tinh trùng khá dồi dào sau mổ, bệnh nhân quyết định trữ đông, chờ vợ hoàn tất quy trình kích trứng, tạo phôi. Đến tháng 4/2023, họ nhận tin vui khi mang thai con đầu lòng.

Quan hệ với gái lạ, nhiều người chồng vô sinh vì mắc bệnh tình dục - 1

Các bác sĩ phẫu thuật tìm tinh trùng cho bệnh nhân K. (Ảnh: BV).

Cũng quan hệ nhiễm khuẩn gây bệnh lây truyền qua đường tình dục sau khi quan hệ với "gái lạ", anh Bình (25 tuổi, tên đã thay đổi) tự mua thuốc điều trị nhưng bệnh nhiều lần tái phát. Trước khi lấy vợ, chàng trai đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, thất thần khi phát hiện không có tinh trùng trong tinh dịch. 

Bệnh nhân cũng được các bác sĩ phẫu thuật để tìm tinh trùng trữ đông. Dự kiến, anh sẽ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để có thể sinh con.

Các bác sĩ cho biết, việc quan hệ thiếu an toàn khiến nam giới dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). Trong hoàn cảnh này, họ thường ngại đi tái khám mà tự mua thuốc hoặc sử dụng lại đơn cũ, gây ra tình trạng kháng thuốc. Khi bệnh không được điều trị triệt để, càng tăng biến chứng vô sinh.

Nhiều nam giới sau khi phát hiện mắc bệnh đã từ chối quan hệ với vợ. Như trường hợp của anh Huy (30 tuổi, tên đã thay đổi), liên tục than mệt, không thiết tha chuyện chăn gối với vợ, dù hai người mới đoàn tụ sau một năm xa cách. 

Tại bệnh viện, khi bác sĩ khai thác tiền sử, anh mới tiết lộ có quan hệ "ngoài luồng" và đã mắc cùng lúc 2 căn bệnh giang mai, sùi mào gà. Bệnh nhân phải điều trị kháng sinh, đã đốt laser trị u nhú sinh dục thời gian dài, nên không dám gần gũi vợ vì sợ lây bệnh và bị phát hiện.

Quan hệ với gái lạ, nhiều người chồng vô sinh vì mắc bệnh tình dục - 2

Nhiều người đàn ông bị vô sinh sau nhiều lần quan hệ tình dục ngoài luồng không an toàn, phải phẫu thuật tìm tinh trùng (Ảnh minh họa: BV).

Sau khi nghe bác sĩ phân tích về khả năng lây nhiễm của căn bệnh sùi mào gà và virus HPV, anh Huy xin bác sĩ cho trữ tinh trùng, rồi về nhà thuyết phục vợ cùng thực hiện IVF. Đến nay, đôi vợ chồng đã có con.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổng số trường hợp mắc STDs toàn cầu ước tính là 376,4 triệu người. Riêng khu vực châu Á Thái Bình Dương, có khoảng 36 triệu người mắc bệnh mỗi năm.

Theo nghiên cứu được thực hiện trên 93 bệnh nhân nam vô sinh, đến khám tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2022, có 6 tác nhân lây truyền qua đường tình dục (STI) được ghi nhận, bao gồm các vi khuẩn: G. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum, C. trachomatis, M. hominis, N. gonorrhoeae (hay khuẩn lậu cầu).

STI ở nam giới gây tổn thương đường sinh dục, nhiễm trùng tinh dịch, viêm tiền liệt tuyến, viêm niệu đạo, viêm mào tinh và viêm tinh hoàn. STI có khả năng bám dính vào tinh trùng, tế bào sinh dưỡng trong ống sinh tinh và gây tổn thương DNA tinh trùng. Do đó, đây được xem là một trong những yếu tố có ảnh hưởng tới vô sinh nam.

Quan hệ với gái lạ, nhiều người chồng vô sinh vì mắc bệnh tình dục - 3

Kỹ thuật viên phân tích tinh trùng của bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: NT).

Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh lây qua đường tình dục rất khó chữa, dễ tái phát, thời gian ủ bệnh chỉ cần sau 3-7 ngày quan hệ tình dục không có dụng cụ phòng vệ. Bệnh cũng dễ chuyển sang mạn tính và gây ra những hậu quả sức khỏe về lâu dài.

Vì vậy, người dân nên chủ động phòng lây nhiễm bằng cách chung thủy với bạn tình, dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, tiêm vaccine phòng ngừa HPV, viêm gan và một số loại virus khác. Với nam giới, khi có dấu hiệu mệt mỏi, sốt, tiểu buốt, đau buốt, có nốt đỏ hay các vết loét, u nhú, chảy mủ vùng kín cần đi khám ngay để phát hiện và can thiệp phù hợp.