Phương pháp điều trị mới đẩy lùi triệu chứng đột quỵ

(Dân trí) - Việc điều trị được xem là có lợi cho những người mắc bệnh huyết khối nghiêm trọng, giúp người bệnh tránh được nguy cơ đột quỵ, đưa người bệnh "trở lại với cuộc sống” thay vì tử vong hoặc bị liệt.

Một ống nhỏ được luồn qua động mạch đùi lên, sau đó cục máu đông sẽ được hút vào ống hoặc kéo ra ngoài bằng một sợi dây nhỏ.
Một ống nhỏ được luồn qua động mạch đùi lên, sau đó cục máu đông sẽ được hút vào ống hoặc kéo ra ngoài bằng một sợi dây nhỏ.

Một cách điều trị mới đẩy lùi những tác động của đột quỵ sắp được áp dụng trong Hệ thống y tế quốc dân Anh (NHS).

Dự thảo chính sách của NHS về điều trị phá huyết khối cơ học (mechanical thrombectomy), khuyến nghị áp dụng phương pháp này tại các cơ sở chuyên khoa trên khắp nước Anh, tờ The Sunday Times đưa tin.

Việc điều trị sẽ đưa người bệnh "trở lại với cuộc sống" thay vì tử vong hay liệt.

Điều trị bao gồm luồn một ống nhỏ qua động mạch đùi đến não. Cục máu đông sẽ được hút vào ống hoặc kéo ra bằng một sợi dây nhỏ.

Điều trị được cho là có lợi cho những người không thể dùng thuốc phá các huyết khối nghiêm trọng nhất trong mạch máu.

Bác sĩ chuyên khoa X-quang thần kinh Sanjeev Nayak, người đi tiên phong trong phương pháp điều trị này tại Bệnh viện Đại học North Midlands NHS Trust, phát biểu: "Đây là một trong 10 sáng kiến ​​y tế hàng đầu của thập kỷ qua."

Thử nghiệm cho thấy điều trị có thể làm tăng tỷ lệ bệnh nhân có thể tự sống sau khi đột quỵ từ 19 đến 35%.

Mỗi năm có hơn 100.000 ca đột quỵ xảy ra ở Anh. Đây là nguyên nhân đứng thứ tư tử vong và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở Anh. Gần 2/3 số bệnh nhân đột quị xuất viện với một tàn phế nào đó.

Cẩm Tú

Theo Independent