Quảng Nam:

Phù chân nặng, phát hiện bệnh hiếm gặp

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng phù chân, chỉ sau 1 ngày điều trị, bệnh nhân Nguyễn Thị Ba (43 tuổi) chuyển biến nặng, phù toàn thân, mạch huyết áp không đo được. Xét nghiệm máu cho thấy máu bệnh nhân cô đặc ở mứ cao, albumin máu thấp...

Ngày 25/1, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, vừa cứu thành công một bệnh nhân nữ mắc “hội chứng Clarkson” (Hội chứng thoát quản mô toàn thân) hiếm gặp.

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Ba (43 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị phù chân được người thân gia đình đưa vào nhập Khoa Nội thận - nội tiết của bệnh viện này cấp cứu.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang điều trị cho bệnh nhân Ba
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang điều trị cho bệnh nhân Ba

Sau một ngày điều trị, bệnh nhân Ba có dấu hiệu nặng hơn, toàn thân bị phù, mạch, huyết áp không đo được nên chuyển qua Khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện để điều trị tiếp.

Tại đây, các y, bác sĩ đã xét nghiệm máu của bệnh nhân Ba thấy tình trạng cô đặc máu cao, albumin máu thấp (do thẩm lậu qua thành mạch máu). Ngay sau đó, các y bác sĩ khẩn trương xử lý, lập phác đồ điều trị cùng các loại thuốc đặc trị khác thì sức khỏe bệnh nhân Ba khỏe lại và có thể ăn uống bình thường.

Theo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, “hội chứng Clarkson” là hội chứng hiếm gặp, chưa từng nghe nhắc đến tại Quảng Nam. Còn theo y văn thế giới, kể từ khi hội chứng này được phát hiện khoảng thập niên 1960, đến nay trên toàn thế giới chỉ có chưa đến 200 trường hợp tương tự. Tại Việt Nam, hồi tháng 1/2016 Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cũng cứu sống một trường hợp tương tự.

Dự kiến, ngày 26/1, bệnh nhân Ba sẽ xuất việu về nhà với gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Công Bính