Phòng khám Trung Quốc bị phạt không bằng 1 lần bệnh nhân bị “chém”

(Dân trí) - Tổ chức “chặt chém” người bệnh vô tội vạ, cố tình khám chữa bệnh ngoài phạm vi được cấp phép, không đảm bảo nhân lực nhưng các phòng khám Trung Quốc chỉ bị phạt như “phủi bụi” với mức không bằng một lần “chém” bệnh nhân.

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đại chúng đã và đang liên tục phản ánh những vụ việc người bệnh “sập bẫy” phòng khám có yếu tố Trung Quốc đang hoạt động trên địa bàn TPHCM. Nhiều bệnh nhân đi cắt bao quy đầu, khám thai, phá thai... bị chặt chém với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng (30 đến 60 triệu đồng).

pk 1
pk 1

Sau khi bị dư luận “công kích” về việc buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho các phòng khám móc túi bệnh nhân Sở Y tế TPHCM đã vào cuộc thanh kiểm tra các phòng khám Đa khoa trên địa bàn. Hàng loạt sai phạm tại các phòng khám có yếu tố nước ngoài được xác định.

Theo danh sách Sở Y tế thành phố công bố (ngày 19/10) về 5 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc bị xử lý cho thấy hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh như: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn; thu giá dịch vụ cao hơn giá đã niêm yết; không đảm bảo các điều kiện về nhân lực… Tuy nhiên việc xử lý chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính với mức nhẹ như “phủi bụi”.

Cụ thể: Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Thế Giới (646-648 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5) bị phạt 25,7 triệu đồng; Công ty TNHH đầu tư y tế quốc tế Đông Á (PK Baylor số 202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10) bị phạt 128 triệu đồng; Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Thăng Long (575 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10) bị phạt 8 triệu đồng; Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Nguyễn Trãi (277 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) bị phạt 700.000 đồng; Công ty TNHH PK đa khoa 3 tháng 2 (1503-1505-1507-1509 đường 3 tháng 2 phường 16, quận 11) bị phạt 33 triệu đồng.

Dư luận cho rằng, Sở Y tế TPHCM thời gian qua đã buông lỏng quản lý, tạo kẻ hở cho các phòng khám Trung Quốc “chặt chém” người bệnh. Lâu nay, công tác thanh kiểm tra xử phạt, xử lý đang nặng về hình thức, thiếu tính răn đe, không triệt để, mức xử phạt hành chính thậm chí không bằng một lần phòng khám “chém” bệnh nhân.

Vân Sơn