Phòng khám ở TPHCM 4 lần bị xử phạt hơn 300 triệu đồng vì "vẽ bệnh", vụ lợi

Hoàng Lê

(Dân trí) - Phòng khám đa khoa Hồng Cường liên tục bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt vì các lỗi như tự ý sửa hồ sơ bệnh án, "vẽ bệnh" để vụ lợi, quảng cáo sai phạm vi chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên tái phạm.

Chiều 14/8, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hồng Cường (nằm tại số 87-89 Thành Thái, phường 14, quận 10) tổng số tiền 101 triệu đồng vì 4 lỗi vi phạm.

Thứ nhất, không bảo đảm điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa. Thứ hai, không đeo biển tên.

Thứ ba, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh. Thứ tư, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động. 

Song song với việc phạt tiền, cơ quan chức năng cũng tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của phòng khám Hồng Cường 4 tháng. Đồng thời, buộc phòng khám tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế cũng xác định những người làm việc tại phòng khám là Trần Thị Tân, Nguyễn Khánh Ly, Bùi Thanh Tú, Trần Quốc Dũng có hành vi chỉ định bệnh nhân sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh vì vụ lợi. Tất cả đều bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Phòng khám ở TPHCM 4 lần bị xử phạt hơn 300 triệu đồng vì vẽ bệnh, vụ lợi - 1

Phòng khám đa khoa Hồng Cường, quận 10, TPHCM (Ảnh: VNK).

Trước đó, phòng khám Hồng Cường đã nhiều lần bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt cũng với những lỗi như làm sai lệch bệnh án, chỉ định khám chữa bệnh nhằm mục đích vụ lợi, quảng cáo sai phạm vi chuyên môn… Cụ thể, cơ sở này bị xử phạt 4 lần, bao gồm 2 lần vào năm 2020 và gần nhất vào tháng 4, với tổng tiền phạt hơn 300 triệu đồng. 

Đáng chú ý, cũng tại địa chỉ 87-89 Thành Thái (phường 14, quận 10), trước đây là nơi hoạt động của các phòng khám Elizabeth, Thành Thái.

Những cơ sở này từng bị Sở Y tế TPHCM liệt kê vào danh sách 17 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc thường xuyên bị khiếu kiện với kịch bản tương tự nhau. Ban đầu bệnh nhân khi liên hệ đến thì được quảng cáo, tư vấn xét nghiệm, chữa bệnh với chi phí rất rẻ. Nhưng khi bệnh nhân được thực hiện thủ thuật, nhân viên các phòng khám này đã tìm cách "vẽ bệnh" với chi phí đội lên rất nhiều lần.

Tuy nhiên, sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt, tước giấy phép hoạt động một thời gian, phòng khám ở địa chỉ trên lại bất ngờ "thay tên", đổi biển hiệu.

Ngoài phòng khám Hồng Cường, trong danh sách xử phạt của Thanh tra Sở Y tế TPHCM vào tháng 8 còn có Công ty Cổ phần Pasteur Việt Nam (số 4-4B Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM). Công ty này có 5 vi phạm gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; Không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Hoạt động không có biển hiệu theo quy định của pháp luật; Không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh đầy đủ theo quy định của pháp luật; Không bảo đảm đủ điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Pasteur Việt Nam 110 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng. Ngoài ra, 6 cá nhân làm việc ở phòng khám trên bị phạt tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 2-23 tháng.