TPHCM: Một nữ bác sĩ phòng khám đa khoa bị tước chứng chỉ hành nghề

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bác sĩ Trần Thị Bạch Vân tại phòng khám đa khoa Đại Việt (TPHCM) vừa bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 63 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng.

Ngày 20/5, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết đã ra quyết định xử phạt đối với phòng khám đa khoa Đại Việt (đường 3/2, phường 16, quận 11, TPHCM) và bác sĩ Trần Thị Bạch Vân, làm việc tại phòng khám này vì nhiều vi phạm liên quan đến vấn đề khám, chữa bệnh.

Cụ thể, phòng khám đa khoa Đại Việt bị phạt 66 triệu đồng, buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vì 3 sai phạm:

- Yêu cầu người bệnh thanh toán đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh chưa được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

- Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết.

- Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

TPHCM: Một nữ bác sĩ phòng khám đa khoa bị tước chứng chỉ hành nghề - 1

Phòng khám đa khoa Đại Việt, quận 11, TPHCM (Ảnh: N.H).

Bác sĩ Trần Thị Bạch Vân có 4 sai phạm. Thứ nhất, lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật. Thứ hai, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi. Thứ ba, sử dụng thuốc hết hạn sử dụng. Thứ tư, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp ngoại khoa khác từ loại III trở lên mà không được người bệnh đồng ý bằng văn bản.

Do đó, bác sĩ Trần Thị Bạch Vân bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng và bị phạt số tiền 63 triệu đồng.

Trước khi bị cơ quan chức năng "sờ gáy", phòng khám trên từng nhiều lần đổi tên sau khi bị xử phạt.

Tháng 10/2019, phòng khám đa khoa Đại Việt do bác sĩ Trần Thị Bạch Vân chịu trách nhiệm về sản khoa, từng bị Phòng Y tế quận 11 xác định có tình trạng phá thai "chui", phạm vi chuyên môn chưa có siêu âm sản khoa, chưa trang bị hộp thuốc chống sốc, phác đồ chống sốc phản vệ, cấp cứu... Đây cũng là 1 trong 11 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hoạt động trong thời điểm trên.

TPHCM: Một nữ bác sĩ phòng khám đa khoa bị tước chứng chỉ hành nghề - 2

Bác sĩ Nguyễn Văn Thạch, chủ phòng khám Venus by Asian bị tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 2 tháng, phạt 100 triệu đồng vì nhiều sai phạm (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong tháng 4 và tháng 5, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng đã yêu cầu cơ sở "ShinHan - tinh hoa thẩm mỹ Hàn Quốc" (quận 1) và Viện sắc đẹp Sora Luxury (quận 10) ngừng ngay hoạt động thẩm mỹ vì hành nghề không phép.

Thanh tra Sở cũng tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng với bác sĩ Nguyễn Văn Thạch, chủ phòng khám Venus by Asian  (phường Võ Thị Sáu, quận 3) vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Còn Công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity (quận Bình Thạnh) bị phạt 30 triệu đồng vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.