TPHCM:

Phòng khám đông y “bốn không” bị phạt 185 triệu đồng

(Dân trí) - Với các sai phạm bán thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không còn bao bì, người hành nghề không có chứng chỉ, quảng cáo không được cấp phép, phòng khám Đông y Tâm Đức đã bị thanh tra Sở Y tế xử phạt 185 triệu đồng.

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM ngày 16/2 cho biết, hồi đầu tháng hai, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Công ty TNHH Một thành viên Y học Cổ truyền Tâm Đức (số 945 – 947 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5) đã phát hiện hàng loạt sai phạm.

Hàng loạt sai phạm đã được Thanh tra Sở Y tế phát hiện tại phòng khám Đông y Tâm Đức
Hàng loạt sai phạm đã được Thanh tra Sở Y tế phát hiện tại phòng khám Đông y Tâm Đức

Ngoài việc khuyến mãi châm cứu miễn phí cho 10 bệnh nhân đăng ký khám bệnh đầu tiên trong ngày, website của đơn vị này còn quảng cáo tiêu chí “chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh”; “phối hợp đúng thuốc trong điều trị”; sử dụng các phương thuốc cổ truyền ngàn năm kết hợp khoa học hiện đại nhằm giúp bệnh nhân hạn chế phẫu thuật, hạn chế tái phát, hạn chế tác dụng phụ, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian.

Điều trị hiệu quả các chứng bệnh như: vô sinh, hiếm muộn, tinh trùng ít (yếu), sinh lý nam – nữ; bệnh da liễu: chàm, vẩy, nám, mụn… viêm gan, hệ tiêu hóa. Chủ yếu thanh nhiệt, giải độc tốt cho da và gan, thận của bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ Thanh tra Sở Y tế thì việc khuyến mãi châm cứu và những lời quảng cáo “có cánh” nói trên thực chất chỉ là chiêu trò để dụ người bệnh vào bẫy của một “cỗ máy chém”. Đây là điểm đen của phòng khám có yếu tố Trung Quốc thời gian qua đã bị rất nhiều người bệnh phản ánh về việc khám bệnh, kê toa, bán thuốc với giá trên trời.

Thực tế trong đợt kiểm tra vừa qua, đoàn thanh tra đã phát hiện các sai phạm: phòng khám Đông y Tâm Đức bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu phòng khám ngưng ngay các hoạt động vi phạm. Sở Y tế thành phố đã quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Y học Cổ truyền Tâm Đức tổng số tiền lên tới 185 triệu đồng.

Vân Sơn