Phẫu thuật thành công dị tật lõm ngực bẩm sinh

(Dân trí) - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp với GS Kyung Joo Park, Khoa Phẫu thuật lồng ngực tim mạch, Trung tâm Y khoa trường ĐH Hàn Quốc mổ thành công cho 3 bệnh nhân bị bệnh lõm ngực bẩm sinh.

Theo các chuyên gia phẫu thuật, thời điểm thích hợp nhất để phẫu thuật là từ 13 - 15 tuổi. Tuy nhiên do Việt Nam chưa có cơ sở phẫu thuật bệnh này nên có rất ít trẻ được mổ đúng trong lứa tuổi trên. 3 em được mổ lần này ở trong độ tuổi 11 - 16 và sau mổ, sức khỏe của các em đều đã ổn định.

 

Bệnh lõm ngực bẩm sinh (Pectus Excavatum) là căn bệnh về lồng ngực, có đặc điểm thành ngực phía trước bị lõm vào trong, gây ra những chèn ép phần nội tạng bên trong như tim, phổi cũng như gây khó khăn cho việc hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Về mặt thẩm mỹ nó còn làm cho phần ngực mất cân đối, nếu là nữ sẽ còn gây ra những vấn đề về tâm lý.

 

Phương pháp phẫu thuật bệnh lõm ngực, là phương pháp mổ hở do nhà phẫu thuật Ravith tìm ra và sau đó Park HJ cải tiến. Người bệnh nặng (ngực lõm nhiều) sẽ được đặt 2 thanh nâng ngực, còn nhẹ thì chỉ cần đặt 1 thanh nâng ngực, riêng bệnh nhân lớn tuổi thì thường được đặt 2 thanh nâng ngực.

 

Ngọc Thanh