Đà Nẵng:

Phẫu thuật khiếm khuyết bộ phận sinh dục cho trẻ em

(Dân trí) - Sáng 15/11, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bác sỹ Robeto De Castro, Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIPF) cùng với bác sỹ của Bệnh viện Phụ sản - Nhi tổ chức khám cho các em không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục ở các tỉnh miền Trung.

Được biết, bác sĩ Robeto De Castro là người đã tái tạo bộ phận sinh dục cho bé Thiện Nhân.
Bác sĩ Robeto De Castro tư vấn cho các em
Bác sĩ Robeto De Castro tư vấn cho các em

Danh sách đăng ký khám ban đầu chỉ có 29 em. Tuy nhiên, khi nghe tin bác sỹ nổi tiếng Robeto De Castro trực tiếp khám và lên kế hoạch điều trị miễn phí đã có rất đông phụ huynh đưa con em mình không may mắn bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục đến.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, có tất 50 em đăng ký để được Bác sỹ Robeto De Castro khám. Sau khi khám sàng lọc, bác sỹ Robeto De Castro cùng với các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng sẽ nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để có kế hoạch điều trị.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bác sĩ Trần Đình Vinh cho biết sẽ ưu tiên điều trị cho những trường hợp khó nhất trước.
Tiến hành thăm khám bệnh nhân
Tiến hành thăm khám bệnh nhân

Ngoài khám và điều trị cho các cháu không may có khiếm khuyết bộ phận sinh dục, bác sĩ Robeto De Castro còn chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia, bác sĩ Việt Nam để phẫu thuật cho các trường hợp sau này.

Ông Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho rằng đây là chương trình mang ý nghĩa nhân nhân văn rất cao cả, giúp các em không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục ở miền Trung trở lại bình thường, đồng thời mang lại niềm vui cho các cháu.

Đợt phẫu thuật này, hầu hết các em bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục ở độ tuổi từ 18 tháng đến 11 tuổi. Do đó, những bệnh nhân nào có bảo hiểm y tế sẽ được chi trả theo chế độ chung của Nhà nước, còn những em nào không có Bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ AIPF hỗ trợ. Sau khi được khám sàng lọc, đến năm 2013 các em sẽ được phẫu thuật.

 Công Bính