Hà Nội:

Phát hiện nhiều trân châu hết hạn dùng

(Dân trí) - Trong đợt kiểm tra an toàn thực phẩm, tập trung vào mặt hàng sữa trân châu, Đoàn thanh tra liên ngành của Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện 2,5 tạ nguyên liệu trà sữa trân châu hết hạn.

Ngày 15/8, tại cửa hàng số 2 phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thanh tra phát hiện bốn túi hạt trân châu mang nhãn sản xuất tại Đài Loan không có hạn sử dụng, không ghi ngày sản xuất và nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng cũng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, chỉ cho biết số nguyên liệu này được mua tại 25 phố Hàng Quạt.

Khi kiểm tra cơ sở 25 Hàng Quạt, thanh tra liên ngành phát hiện thêm 14 thùng hạt trân châu (khoảng hơn 2,5 tạ) có tem nguồn gốc Đài Loan nhưng cũng không có nhãn phụ tiếng Việt và đã hết hạn sử dụng. Tất cả các thùng và từng túi sản phẩm riêng lẻ đều ghi rõ ngày sản xuất là 5/11/2008 và hạn sử dụng là 6/5/2009.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ số nguyên liệu này, đồng thời đóng cửa, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của cửa hàng trong khi chờ kết quả điều tra, xử lý.

Chiều 17/8, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục tập kiểm tra về an toàn thực phẩm tại Hà Nội, trong đó, tập trung vào mặt hàng trà sữa sữa trân châu.
 
Ông Cường cho biết thêm, có thể trong tuần này sẽ có kết quả xét nghiệm các mẫu trà sữa trân châu mà Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã lấy tại chợ Đồng Xuân, phố Hàng Buồm… trước đó. Những xét nghiệm này nhằm tìm hiểu chất lượng của sản phẩm, nó liên quan đến các yếu tố về các thành phần như phẩm màu, đường, đặc biệt sẽ lưu ý tìm xem có chất polyme hay không.

Còn hiện tại, Hà Nội vẫn đang tập trung kiểm tra thị trường trà sữa trân châu. Nếu phát hiện cửa hàng nào kinh doanh trà sữa trân châu mà không có hoá đơn, nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ chứng nhận an toàn thực phẩm đầy đủ, hết hạn sử dụng… sẽ bị xử lý, thu hồi, tiêu huỷ sản phẩm….

Hồng Hải