Phát hiện hàng nghìn con chim sẻ, nội tạng động vật cất giấu trong tủ đông

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa phát hiện nhiều mặt hàng động vật, nội tạng động vật đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm chim sẻ, vạc, cò, nội tạng lợn, chân gà.

Ngày 28/10, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) tiến hành kiểm tra tại nhà riêng của bà Hà Thị Bình (SN 1971, trú tại khối 7, phường Quán Bàu, TP Vinh) thì phát hiện nhiều mặt hàng động vật, nội tạng động vật đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát hiện hàng nghìn con chim sẻ, nội tạng động vật cất giấu trong tủ đông - 1

Nhiều mặt hàng động vật, nội tạng được ướp đông lạnh.

Cơ quan chức năng phát hiện 2.400 con chim sẻ, vạc, cò; 50 kg trứng gà non, 112 kg nội tạng lợn, 15 kg chân gà được người phụ nữ này cất trong 6 tủ đông lạnh.

Bà Bình thừa nhận đã hoạt động buôn bán trong khoảng 6 tháng, tất cả số hàng trên được mua từ Hà Nội về để bán cho các quán nhậu trên địa bàn TP Vinh.

Hiện, Công an TP Vinh đã lập hồ sơ xử lý, tạm giữ số hàng trên để làm thủ tục tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.