Bạc Liêu:

Phát hiện 5 xã, thị trấn với hàng ngàn con lợn bị tiêu hủy, một huyện mới công bố dịch

(Dân trí) - Sau khi tiêu hủy hàng ngàn con lợn, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) mới công bố dịch tả lợn châu Phi và triển khai khẩn cấp biện pháp phòng, chống.

Ngày 19/8, UBND huyện Hồng Dân có quyết định công bố dịch tả lợn (heo) châu Phi trên địa bàn huyện. Đây là huyện cuối cùng của tỉnh Bạc Liêu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.

Tuy nhiên, điều đáng nói huyện này cho công bố dịch tả lợn châu Phi sau khi đã có đến 5 xã, thị trấn có ổ dịch, tiêu hủy đến hơn 3.500 con lợn (hơn 219.000 kg), với 177 hộ bị thiệt hại.

Phát hiện 5 xã, thị trấn với hàng ngàn con lợn bị tiêu hủy, một huyện mới công bố dịch - 1

Đưa lợn đi tiêu hủy. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, hơn 10 ngày trước, có người dân báo lợn chết nhiều và có lợn chết trôi sông ở xã Ninh Qưới A và xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân).

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu đã lấy mẫu lợn bệnh, chết ở ấp Ninh Hòa (xã Ninh Quới A) gửi xét nghiệm và ngày 8/8 cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Từ ngày 10 đến ngày 11/8, tiếp tục có thêm 4 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 2 xã Ninh Hòa và Ninh Quới. Sau đó, từ ngày 15 đến ngày 17/8, có thêm 3 ổ dịch xuất hiện tại xã Lộc Ninh và thị trấn Ngan Dừa.

Trong quyết định công bố dịch ngày 19/8, huyện này cũng xác định hàng loạt địa phương nằm trong vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm. Thời điểm này, huyện giao các đơn vị chức năng triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch.

Được biết, thống kê đến ngày 18/8, toàn huyện Hồng Dân có tổng đàn lợn 33.753 con; trong đó đàn nái 4.621 con, đực giống 57 con và 29.075 con lợn thịt.

Qua thống kê của ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn tỉnh này từ ngày 31/5 đến ngày 11/8 xảy ra ở 753 hộ, 218 khóm, ấp của 49 xã, phường, thị trấn thuộc 6/7 huyện, thị, thành phố (huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Đông Hải, thị xã Giá Rai, TP Bạc Liêu) với tổng số lợn bị bệnh, chết và tiêu hủy 11.896 con (795.936kg); trong đó có 2 phường (3 và 7) ở TP Bạc Liêu đã qua 30 ngày không phát dịch.

Huỳnh Hải