Ông Đoàn Ngọc Hải âm tính lần 2 với SARS-CoV-2, được xuất viện

(Dân trí) - Sau 2 lần xét nghiệm dịch tễ và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ngày 15/5, ông Đoàn Ngọc Hải được ra viện. Bác sĩ kết luận ông Hải bị cảm cúm thông thường.

Ông Đoàn Ngọc Hải âm tính lần 2 với SARS-CoV-2, được xuất viện - 1

Ông Đoàn Ngọc Hải được đưa vào Trung tâm y tế Mường Lay để kiểm tra (Ảnh: Nguyễn Toàn)

Tối 15/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) đã xuất viện vào chiều cùng ngày.

"Qua 2 lần xét nghiệm dịch tễ và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, chiều nay, sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ, ông Hải đã đủ điều kiện được xuất viện", ông Bằng nói.

Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, qua truy vết các yếu tố dịch tễ của ông Đoàn Ngọc Hải không có lịch trình đi qua vùng dịch. Ông Hải sốt cao, đau người, mệt mỏi do bị cảm cúm thông thường. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, ông Hải đã khỏe mạnh, các chỉ số sức khỏe đã bình thường.

Trước đó, trưa 13/5, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng ông đang rất mệt, cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng của người mắc Covid-19.

Sau khi nhận được thông tin ông Đoàn Ngọc Hải bị ốm, nghi mắc Covid-19, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay kịp thời tiếp cận, đưa ông Hải vào Khoa truyền nhiễm của Trung tâm y tế thị xã Mường Lay.

Đồng thời tỉnh cũng cử một kíp lên thị xã Mường Lay để đón ông Hải về tỉnh Điện Biên điều trị, vì tại thị xã Mường Lay không đủ điều kiện làm các thủ tục xét nghiệm Covid-19 cho ông Hải.

Trần Thanh