Quảng Nam:

Ổ giòi hàng chục con làm tổ trong mũi bệnh nhân

Công Bính

(Dân trí) - Người nhà thấy mũi bệnh nhân xuất hiện mùi hôi mới đưa đến bệnh viện. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện một ổ giòi đang ký sinh, làm tổ trong mũi người bệnh.

Tối qua (8/11), bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tiến hành phẫu thuật, gắp hàng chục con giòi làm tổ trong hốc mũi một bệnh nhân.

o-gioi-lam-to-trong-mui-benh-nhan_congbinh

Giòi làm tổ trong hốc mũi bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước đó ngày 5/11, Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Trường T. (63 tuổi, trú tại thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) vào cấp cứu.

Bệnh nhân có tiền sử ung thư hốc mũi, đã hóa xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và đang điều trị tại nhà.

Qua thăm khám bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng khá nặng, sưng nề má trái, lồi mắt trái, mắt trái mất thị lực, mũi rỉ dịch nhầy hôi, 2 bên mũi có nhiều giòi sống lúc nhúc.

Sau khi tiến hành chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân, bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương xâm lấn các cơ quan vùng hàm mặt, tổ chức hốc mắt, tiêu hủy xương, xâm lấn nhu mô não, phù não.  

Sau khi làm các xét nghiệm tiền phẫu, bệnh nhân được đưa vào Khoa Gây mê - Phẫu thuật.

Tại đây, bác sĩ và ekip phẫu thuật tiến hành phẫu thuật nội soi mở các hốc xoang thám sát và gắp hàng chục con giòi sống cùng nhiều tổ chức hoại tử trong hốc mũi người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - cho biết đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp, do vấn đề vệ sinh không được chú ý kèm theo bệnh lý ung thư tại hốc mũi nên có điều kiện thuận lợi để ấu trùng phát triển thành giòi.

Ngoài ra, người bệnh cũng chủ quan, không quan tâm đến bệnh lý khi có triệu chứng bất thường đầu tiên, vì vậy phát hiện muộn khi trứng đã nở thành nhiều giòi. 

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, giòi phát triển rất nhanh, những trường hợp giòi ở mũi thường gây kích ứng và tăng tiết dịch mũi nhiều, phù nề mũi, cảm giác có dị vật trong mũi, đau mũi, chảy máu cam hoặc dịch mũi thối, chua kèm theo có thể có sốt. Ấu trùng có thể xâm nhập sâu hơn vào nhu mô não do đó càng để lâu càng nguy hiểm.

Hiện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi điều trị hậu phẫu tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.