Ổ dịch Vĩnh Phúc: 14 người liên quan chuyên gia Trung Quốc lây Covid-19

Hồng Hải

(Dân trí) - Từ lần ghé thăm của hai chuyên gia Trung Quốc đến Sunny Club, đã có 14 người bị lây Covid-19, gieo rắc dịch tại nhiều địa phương. Ổ dịch Vĩnh Phúc vô cùng phức tạp do lượng người đến đây quá đông.

Ổ dịch Vĩnh Phúc: 14 người liên quan chuyên gia Trung Quốc lây Covid-19 - 1

Quán bar Sunny ở khu đô thị Đồng Sơn, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

"Xõa" sau hoàn thành cách ly, 14 người bị bệnh

Trước đó, ngày 9/4, đoàn chuyên gia 5 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái. Ngày 23/4, 5 người có kết quả âm tính lần 2 và được làm thủ tục hoàn thành cách ly tập trung.

Từ 21h30-23h30 cùng ngày, họ đi hát karaoke tại quán bar Sunny ở khu đô thị Đồng Sơn, Phúc Yên, Vĩnh Phúc sau đó trở về công ty ở Bình Xuyên. Đoàn tiếp tục di chuyển qua các địa điểm khác như Quán Hải Sản ngon, quán massage Hoa Sen.... Sau đó, đoàn chuyên gia này về nước và có 2 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong các địa điểm đoàn chuyên gia ghé qua với 2 người có kết quả dương tính sau đó, quán bar Sunny club được đánh giá là ổ dịch khó lường nhất, do đây là môi trường kín, sử dụng điều hòa, lượng người đến đông và các F0 có lịch trình di chuyển phức tạp.

14 ca lây nhiễm cộng đồng đa phần đều liên quan đến quán bar Sunny Club, do tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc, do có tiền sử dịch tễ đến quán này. Đáng nói, các ca lây nhiễm sau đó có lịch trình di chuyển rất phức tạp đến các địa phương, như đến Bắc Giang dự đám cưới, di chuyển nhiều nơi giữa Vĩnh Phúc - Hà Nội.

Cụ thể, 14 ca lây nhiễm cộng đồng xuất phát từ ổ dịch này như sau:

- 6 ca đầu tiên, CA BỆNH 2957-2962 (BN2957-2962) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: các bệnh nhân đều là nhân viên quán Karaoke, bar Sunny Club ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tất cả bệnh nhân đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

-  CA BỆNH 2972-2976 (BN2972-2976) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: BN2972-2976,  là các bệnh nhân nữ - nhân viên tại trung tâm chăm sóc sức khỏe ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

-  CA BỆNH 2977 (BN2977) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

-  CA BỆNH 2978 (BN2978) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

-  CA BỆNH 2979 (BN2979) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

BN2977-2979 có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke, bar Sunny Club ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ổ dịch quán bar, karaoke rất phức tạp

Ngay sau khi xác nhận 6 ca đầu tiên lây trong cộng đồng tại Vĩnh Phúc liên quan tiếp xúc hai chuyên gia Trung Quốc tại Sunny Club, Bộ Y tế đã làm việc khẩn với Vĩnh Phúc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá,F0 người Trung Quốc và F0 của Việt Nam có quan hệ giao lưu đi lại phức tạp nên tỉnh cần tiếp tục truy vết.

Đến chiều 2/5, tỉnh đã truy vết được 174 trường hợp đến sử dụng dịch vụ tại Quán bar Sunny từ ngày 24/4 đến nay. Tuy nhiên, con số chắc chắn sẽ hơn vì lượng người đến đây rất lớn.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt khu cách ly y tế tập trung tại bệnh viện với quy mô 300 giường. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch đối với các trường hợp liên quan đến điểm có dịch covid-19 của tỉnh/thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, TP HCM và các địa điểm có dịch khác theo thông báo của Bộ Y tế.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4