Bệnh nhân Covid-19 về Bắc Giang gội đầu, đi đám cưới

Bá Đoàn

(Dân trí) - Do bệnh nhân L.Q.A là nhân viên quán bar Sunny TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) về Bắc Giang ăn cỗ cưới nên tỉnh Bắc Giang đã cách ly những người liên quan, đồng thời lập chốt kiểm soát.

Bệnh nhân Covid-19 về Bắc Giang gội đầu, đi đám cưới - 1

Chốt kiểm soát, hạn chế người dân đi lại tại ngõ 218, đường Lê Lợi để phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến bệnh nhân L.Q.A., ở số 94, phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là nhân viên quán bar Sunny, TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) nhiễm Covid-19 có lịch trình di chuyển đến tỉnh Bắc Giang ngày 27/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (BCĐ PCD) TP Bắc Giang đang khẩn trương truy vết và thực hiện biện pháp xử trí.

Theo lịch trình của bệnh nhân L.Q.A., ngày 27/4, khi đến TP Bắc Giang bằng xe taxi, L.Q.A gặp bạn là N.Đ.T, số nhà 33, ngõ 4, đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú rồi đến số 82, đường Lê Triện, phường Dĩnh Kế. 

Sau đó T. đưa L.Q. A. đến gội đầu tại hiệu tóc Đ.P, ngõ 218, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi. Gội đầu xong, L.Q.A được chủ quán gội đầu gọi giúp xe taxi đi dự đám cưới tại gia đình ông N.V. L. số nhà 191, ngõ 5, đường Lều Văn Minh, phường Xương Giang. Tại đây, L.Q.A. ngồi ăn cỗ cùng 6 người bạn của cô dâu sau đó bắt xe về Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin trường hợp ca bệnh L.Q.A., Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với BCĐ PCD TP Bắc Giang điều tra, xác minh lịch trình di chuyển tại cộng đồng, hiện tại lập danh sách được 9 trường hợp F1, đang hoàn thiện hồ sơ chỉ định lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp F1 và đưa cách ly tập trung.

BCĐ PCD thành phố Bắc Giang đang tiến hành đưa đi cách ly tập trung những trường hợp ngồi cùng mâm cỗ với bệnh nhân L.Q.A. tại gia đình ông N.V.L,. số nhà 5, đường Lều Văn Minh, phường Xương Giang và chỉ đạo các phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Thọ Xương khẩn trương tổ chức điều tra những người liên quan để có biện pháp phòng dịch kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, chiều 3/5, lực lượng chức năng phường Lê Lợi lập chốt kiểm soát, hạn chế người dân đi lại tại ngõ 218, đường Lê Lợi để phòng chống dịch Covid-19, đồng thời cách ly tại nhà các thành viên gia đình chủ quán gội đầu Đ.P.

Đối với trường hợp hai học sinh con chủ nhà tổ chức đám cưới hiện học tại Trường THPT Giáp Hải, THCS Trần Phú, cơ quan chức năng TP cũng thực hiện biện pháp cách ly đồng thời chỉ đạo ngành Giáo dục TP lập danh sách các học sinh liên quan.

Chiều 3/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương cho biết, tỉnh Bắc Giang yêu cầu dừng hoạt động của hàng quán trên vỉa hè từ 16 giờ 00 phút ngày 3/5; thông báo rộng rãi tình hình diễn biến dịch bệnh tới người dân để nâng cao tinh thần cảnh giác, không gây hoang mang dư luận, hạn chế tụ tập đông người; trước mắt, dừng toàn bộ việc tổ chức đám cưới trên địa bàn TP cho đến khi có thông báo mới. 

Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thành lập các tổ phản ứng nhanh để kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, thông báo các hàng quán dịch vụ phục vụ khách hàng, nhân viên đều phải đeo khẩu trang, xử lý nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang. TP Bắc Giang chuẩn bị sẵn sàng các điểm cách ly tập trung trên địa bàn. 

Khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các nhân viên nhà hàng, quán ăn, quán karaoke, nhà nghỉ. Trường hợp đã cho nhân viên nghỉ về nơi cư trú, yêu cầu người quản lý lập danh sách, báo cáo cơ quan chức năng để thông tin về nơi cư trú thực hiện việc quản lý và xét nghiệm theo quy định; khẩn trương rà soát lại người nước ngoài cư trú trên địa bàn.