Nước tẩy rửa: Cẩn thận khi nhà có trẻ

(Dân trí) - Ở bệnh viện, trường học, thậm chí ở nhà… chúng ta đều cần có chất tẩy trùng javel để xát khuẩn. Tuy nhiên, nếu nhà bạn có con nhỏ, hãy cẩn thận với loại nước này khi sử dụng.

1. Vì sao nước Javel độc hại?

 

Nước javel hay còn gọi là hipoclorit natri, là một loại nước tẩy trùng và làm trắng cực mạnh. Nó thuộc nhóm các chất ôxi hoá và nếu vô tình bạn uống phải một lượng lớn loại nước này, bạn có thể bị cháy màng nhầy ở miệng, thực quản và dạ dầy (javel có chứa tới 48% clo).

 

Nguy cơ gây cháy của javel sẽ giảm đi nếu chúng được pha loãng (javel 12o). Nếu để da tiếp xúc với chất javel loãng này, chúng ta chỉ cảm thấy rát. Nếu con bạn uống phải loại javel này bạn cũng đừng quá lo lắng vì độ ăn mòn của javel đã được pha loãng trở nên rất yếu.

 

2. Những điều nên làm khi bé khi uống nhầm phải nước javel?

 

Để tẩy rửa trong gia đình, các chuyên gia khuyên bạn không nên dùng loại nước javel đậm đặc. Dùng loại nước javel đã được pha loãng cũng mang lại hiệu quả tẩy rửa cao và an toàn cho những người trong gia đình.

 

Bạn vô tình đặt chai nước javel ngay cạnh bàn uống nước… và con bạn có thể uống phải loại nước này bất cứ lúc nào. Ngay khi bé uống phải loại nước này, hãy hướng dẫn bé làm theo những bước sau:

 

- Khạc nhổ nhiều lần ngay sau khi nuốt phải loại nước này. Súc miệng nhiều lần với nước trắng.

 

- Hãy đưa bé đến ngay bệnh viện gần nhất nếu bạn cảm thấy bé bị bỏng nặng bên trong. Bạn nên nhớ, nếu bé uống phải một lượng lớn javel không được pha loãng, việc điều trị chỉ cho kết quả tốt nhất nếu bé được đưa đi khám trong vòng 12 tiếng kể từ sau khi uống phải nước javel.

 

3. Những điều không nên làm khi bé uống phải nước javel

 

Khi bé yêu của bạn vô tính uống phải loại nước này, bạn nên nhớ một số điều không nên làm dưới đây. Nếu phạm phải những điều này bạn có thể vô tình làm tình trạng của bé nặng thêm.

 

- Không nên làm cho bé nôn ra khi như vậy bạn có thể làm cho bé bị bỏng phần miệng nhiều hơn.

 

- Không cho bé uống sữa và uống nước.

 

4. Đề phòng cho trẻ khỏi những nguy hiểm với nước javel

 

Tốt nhất là hãy phòng bệnh chứ đừng để khi mọi việc xảy ra rồi và bạn phải tìm cách chữa. Hãy lắng nghi những lời khuyên sau của bác sỹ:

 

- Không bao giờ đưa một lọ nước javel qua một đĩa, một bát… thức ăn.

 

- Chọn loại nước javel có nồng độ thấp để dùng trong tẩy rửa gia đình.

 

- Khi chọn mua nước javel, bạn nên nhớ phải chọn những chai có nhãn mác rõ ràng, ghi cụ thể loại nước,độc hại…

 

- Hãy để những chai nước kiểu này vào những chỗ con bạn không thể vào lấy được hoặc không với tới được.

 

- Hãy lựa chọn những chai javel có nắp an toàn, khó mở đối với trẻ.

 

Dung Nhi

Theo Internaute