Nữ sinh nguy kịch vì ong chích vào mắt

(Dân trí) - Vừa thi xong tốt nghiệp Trung học Phổ thông, cô học trò ra vườn hái cóc ăn, bất ngờ một con ong bay tới chích trúng mí mắt. Nạn nhân sau đó nổi mẩn đỏ khắp người. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, em được chẩn đoán bị sốc phản vệ, tính mạng nguy kịch.

Nữ sinh Bích L. đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy
Nữ sinh Bích L. đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Tai nạn hy hữu xảy đến với bệnh nhân Phan Thị Bích L. (18 tuổi, ngụ tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long). Thông tin từ gia đình cho hay, sau khi kết thúc kỳ thi Trung học Phổ thông, lúc 18h ngày 6/7 Bích L. ra vườn hái quả cóc để ăn. Trong lúc đang níu cành cây, em bị một con ong bầu bay tới chích trúng mí mắt bên phải.

Ngay sau đó Bích L. bắt đầu nổi mẩn đỏ, ngứa toàn thân. Mẹ bệnh nhân cho hay: “Con bé hay bị dị ứng da nên chỉ cần côn trùng đốt là nổi mẩn đỏ nhưng lần này nó lên cơn khó thở, mệt nên gia đình tôi chuyển đến bệnh viện huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cấp cứu. Vừa vào viện, bác sĩ đã báo con tôi bị suy hô hấp, huyết áp tụt nên lập tức chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh”. Theo hồ sơ bệnh án, khi vào viện bệnh nhân đã trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp, mạch và huyết áp không đo được nên các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch rồi hỏa tốc chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết, bệnh nhân chuyển đến bệnh viện lúc 2 giờ ngày 7/7 trong tình trạng huyết áp tụt, máu trào ra từ ống nội khí quản, tổn thương phổi, suy hô hấp nặng. Tình trạng bệnh diễn tiến xấu khiến Bích L. rơi vào tím tái, vật vã, huyết áp thấp, mạch nhanh, ô xy máu thấp. Bênh nhân được thở máy chế độ cao, sử dụng thuốc vận mạch để kiểm soát huyết áp.

Nhưng do tổn thương phổi rất nặng nên việc thở máy không kiểm soát được tình trạng hô hấp của người bệnh. Sau hội chẩn, bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật trao đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Sau 4 ngày được can thiệp tích cực các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân hiện tương đối ổn định, phổi vẫn còn tổn thương nhưng có xu hướng cải thiện. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi song chưa thể tiên lượng trước được việc điều trị.

Theo phân tích của BS Thanh Linh, thông thường những trường hợp ong đốt, mứcđộ nặng nhẹ tùy thuộc vào số lượng ong đốt, vết ong đốt. Những bệnh nhân ong đốt bị tổn thương đa cơ quan thường có số lượng đốt lên đến trên 50 mũi. Tuy nhiên, mức độ sốc và tổn thương phổi ở nữ sinh này không phụ thuốc vào số lượng ong đốt hay số lượng vết đốt mà phụ thuộc vào cơ địa của bệnh nhân. Những trường hợp có cơ địa mẫn cảm, thường xuyên bị dị ứng hay hen suyễn, chỉ cần 1 vết ong đốt người bệnh cũng có nguy cơ rơi vào sốc phản vệ.

Vân Sơn