“Nồi cháo tình thương cho người bệnh nghèo”

(Dân trí) - Sáng nay, có mặt tại BV Nhi TƯ từ rất sớm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tự tay múc những bát cháo từ thiện cho người bệnh nghèo.

Mới 6h30, tại cổng BV Nhi TƯ đã rất nô nức với buổi phát cháo từ thiện mang tên “Nồi cháo tình thương cho người bệnh nghèo”. Không chỉ có Bộ trưởng đến, trực tiếp múc những bát cháo còn bốc hơi nghi nghút cho bệnh nhân nghèo mà lãnh đạo BV Nhi, các bác sĩ, nhân viên đều tích cực tham gia hoạt động này.

 

Được biết, hoạt động phát cháo từ thiện cho người nghèo đã được BV Nhi TƯ và Báo Sức khỏe đời sống duy trì được 1 năm nay. Cứ từ 6h30 đến 7h30 của 5 ngày trong một tháng gần 1.000 suất cháo miễn phí được đến với từng bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các khoa tại BV Nhi TƯ.

 

Suốt 12 tháng qua, BV đã phát miễn phí được hơn 12.000 suất cháo dưới sự giúp đỡ kinh phí hơn 36 triệu đồng/năm của Báo Sức khỏe đời sống.

 

Tham gia tại buổi phát cháo từ thiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu xúc động nói, BV Nhi Trung ương có số lượng bệnh nhân nhi điều trị lớn, trên 42.000 lượt người/năm, trong đó có không ít cháu nhỏ đáng thương con của các gia đình nghèo, người dân tộc và có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

 

Một bát cháo giá trị không lớn nhưng nó mang trong đó cả tấm lòng của những người thầy thuốc. “Một bát cháo - Vạn tấm lòng” là một hoạt động từ thiện rất tốt, sẽ góp một phần công sức nhỏ bé giúp nhiều người bệnh nghèo vượt qua nỗi đau bệnh tật trong những ngày đông giá rét.  

 

Hồng Hải