Nổ lớn khi đang sửa tàu, 3 công nhân nhập viện

(Dân trí) - Đang thực hiện các mối hàn tu sửa lại con tàu biển đã cũ, một tiếng nổ lớn vang lên khiến 3 công nhân bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân có thể là do nổ khí dầu tích tụ lâu ngày trong hầm tàu.

Ngày 5/5, tBS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận 3 nạn nhân bị bỏng trong một vụ nổ xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

BS Đoàn Đạo trao đổi với 1 trong 3 nạn nhân
BS Đoàn Đạo trao đổi với 1 trong 3 nạn nhân

Khai thác bệnh sử ghi nhận, vào lúc 9h ngày 4/4, nhóm công nhân gồm Lê Đức H. (SN: 1980); Bùi Văn N. (SN: 1947) và Phạm Xuân A. (SN: 1972 tất cả đều ngụ tại thành phố Vũng Tàu) đang thực hiện công đoạn tu sửa một con tàu biển đã cũ. Khi Đức H. sử dụng bình hàn gió đá trong hầm tàu thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên.

Sau khi xảy ra vụ việc, các công nhân gặp nạn nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên môn sâu.

BS Trần Đoàn Đạo cho hay, trong 3 bệnh nhân trên, Lê Đức H. là người bị bỏng nặng nhất với diện tích bỏng lên tới 67% toàn thân (25% bỏng sâu). Khi mới vào viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc mạch huyết áp không đo được, sau khi được chăm sóc tích cực bệnh nhân đã tạm ổn; Bùi Văn N. bỏng 34% (5% bỏng sâu); Phạm Xuân A. bị bỏng 6%. Cả 3 bệnh nhân đều phải theo dõi bỏng đường hô hấp.

Theo chia sẻ của các nạn nhân, nguyên nhân dẫn tới vụ nổ có thể là do hầm kín của con tàu cũ có chứa dầu, không khí dầu tích tụ lâu ngày khi gặp lửa đã phát nổ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bình khí gió đá rò rỉ dẫn tới vụ tai nạn. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Vân Sơn