Đồng Nai:

Nổ bình gas, 2 phụ nữ bị bỏng nặng khi đang nấu ăn

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tuần, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 2 vụ nổ bình gas làm 2 phụ nữ bị phỏng nặng.

Ngày 17/7, bác sĩ Vũ Xuân Hoàng, Phó trưởng khoa Bỏng, Chấn thương chỉnh hình (bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cho biết: hiện khoa Bỏng - Chấn thương chỉnh hình đang điều trị một bệnh nhân bị bỏng do nổ gas khi nấu ăn.


Bệnh nhân tên V.T.T.V (27 tuổi, ngụ ở Đồng Nai). Ngày 11/7, trong lúc chị Vy nấu ăn, bình gas bị rò rỉ khí, bén lửa dẫn tới phát nổ làm cả cơ thể chị bốc cháy.

Bệnh nhân Phạm Thị Thanh Hải bị bỏng nặng do nổ gas khi nấu ăn
Bệnh nhân Phạm Thị Thanh Hải bị bỏng nặng do nổ gas khi nấu ăn

Sau đó, chị V. được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong tình trạng bị bỏng nặng vùng mặt, 2 tay, đùi và hai bàn chân, với diện tích bỏng chiếm 60% cơ thể, độ bỏng 2. Hiện chị V. đang được điều trị tích cực, sức khỏe đang hồi phục tốt.

Cũng trong ngày 17/7, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết: ngày 7/7 bệnh viện cũng đã tiếp nhận 1 bệnh nhân bị bỏng do nổ bình gas khi nấu ăn.


Bệnh nhân là chị P.T.T.H (26 tuổi, ngụ ở Đồng Nai). Vào tối ngày 7/7, chị Thanh Hải nấu bữa tối cho gia đình. Đang nấu thì bình gas lớn hết nên chị chuyển sang dùng bếp gas mini. Do bếp và lon gas nhỏ lâu ngày không sử dụng nên nấu được khoảng 5 phút thì bếp gas phát nổ khiến chị T.H. bị bỏng nặng toàn thân vùng cổ, ngực, lưng, toàn bộ 2 tay.


“Từ đầu năm 2015 đến nay, bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị 5 bệnh nhân bị bỏng nặng do nổ bình gas khi nấu ăn”, bác sĩ Vũ Xuân Hoàng cho biết thêm.

Quang Đạm