Ninh Thuận công bố dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến

(Dân trí) - Sáng 19/4, ông Trần Xuân Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công bố dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến nuôi tại rạp Thanh Bình số nhà 592 đường Thống Nhất, phường Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Toàn bộ đàn chim yến nuôi hơn 100.000 con tại rạp Thanh Bình phải tiêu hủy
Toàn bộ đàn chim yến nuôi hơn 100.000 con tại rạp Thanh Bình phải tiêu hủy
 
Trước đó, tại rạp Thanh Bình, liên tục xảy ra hiện tượng chim yến chết hàng loạt với số lượng lên đến hơn 5.000 con. Sau đó, Cơ quan Thú y Vùng 6 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chim yến chết ở rạp và đều cho kết quả dương tính với vi rút cúm H5N1. Đây là cơ sở nuôi yến thuộc Công ty CP Yến Việt, với số lượng hơn 100.000 con.
 

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Cơ quan Thú y Vùng 6 kết luận: Từ một ổ dịch cúm đã có thể công bố dịch nên Cục Thú y có chỉ đạo cơ quan chuyên môn đề nghị tỉnh Ninh Thuận phải công bố dịch.

 
Sau khi thống nhất với Trung tâm Thú y vùng 6, UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định tiêu hủy đàn yến này, giao cho cơ quan thú y tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều đợt phun thuốc để tiêu hủy.

 
Thảo Trần