Ninh Thuận: 232 công dân về từ Malaysia âm tính với Covid-19

Tâm Bình

(Dân trí) - Cả 232 công dân Việt Nam từ Malaysia về cách ly tại tỉnh Ninh Thuận vào ngày 13/8 đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19.

Ngày 15/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho biết đã thực hiện lấy mẫu 232/232 người về cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 896. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 1) của tất cả 232 người đều âm tính. Hiện tình trạng sức khỏe của 232 công dân về từ Malaysia đều bình thường, không có trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Ninh Thuận: 232 công dân về từ Malaysia âm tính với Covid-19 - 1
Các công dân được thăm khám sức khỏe kỹ càng trước khi phân ra các phòng cách ly

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, tính đến 11h ngày 15/8 trên địa bàn Ninh Thuận không phát hiện trường hợp nhiễm mới nào ngoài 2 trường hợp bệnh nhân 61 và bệnh nhân 67 đã khỏi bệnh. Với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 751 được phát hiện gần đây, 1 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, 2 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, sức khỏe bình thường.

Trước đó, vào chiều 14/8, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp với Ban điều hành các khu cách ly tập trung dịch bệnh Covid-19 về tình hình tiếp nhận, cách ly 232 công dân Việt Nam từ Malaysia về Việt Nam.

Theo báo cáo của Ban điều hành các khu cách ly tập trung dịch bệnh Covid-19, ngày 13/8, Ban đã tiếp nhận 232 công dân từ Malaysia về Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận.

Ban Điều hành đã phối hợp với Sở Y tế thực hiện khai báo, phân loại, theo dõi tình trạng y tế của người được cách ly; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.