Những lý do không ngờ khiến chị em mắc bệnh phụ khoa

Hà An

(Dân trí) - Bệnh phụ khoa là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ. Không ít chị em gặp cảnh bệnh tái đi tái lại, gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày.

Bệnh phụ khoa không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu xử trí không đúng, bệnh có thể để lại những hậu quả xấu đối với sức khỏe như viêm nhiễm tiểu khung, vô sinh, các bệnh lý đối với thai nghén... Các tác nhân gây bệnh phụ khoa thường gặp là nấm candida, chlamydia trachomatis… 

Dưới đây là một số nguyên nhân không ngờ khiến chị em dễ mắc bệnh phụ khoa:

Quá sạch

Nhiều chị em có thói quen rửa vùng âm đạo liên tục vì nghĩ như thế là sạch. Tuy nhiên, theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, chính việc vệ sinh quá thường xuyên, cộng thêm hóa chất trong dung dịch vệ sinh khiến niêm mạc âm đạo bị khô, mất đi độ ẩm cân bằng. Đồng thời, các hóa chất cũng tiêu diệt cả những loại vi khuẩn có lợi trong môi trường này và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, nấm phát triển. 

Những lý do không ngờ khiến chị em mắc bệnh phụ khoa - 1

Quá sạch sẽ hay vệ sinh không đúng cách cũng khiến chị em dễ mắc bệnh phụ khoa (Ảnh minh họa: Health).

Trong môi trường âm đạo tồn tại cả vi khuẩn có lợi và có hại. Âm đạo khỏe mạnh khi lợi khuẩn vượt trội hoặc cân bằng với hại khuẩn. Độ pH trong âm đạo quyết định môi trường sống của các loại vi khuẩn này. 

"Vì vậy, thay đổi độ pH là một trong những lý do gây mất cân bằng hệ sinh thái trong âm đạo, khiến hại khuẩn phát triển nhanh về số lượng trong khi lợi khuẩn giảm đi", BS Dung khuyến cáo.

Thụt rửa quá sâu

BS Dung cho biết, bản thân từng gặp bệnh nhân đến khám thì đã bị viêm nhiễm phần phụ rất nặng, thậm chí có hoại tử. Thực tế, bệnh nhân vệ sinh rất sạch sẽ, đi vệ sinh xong lại dùng vòi nước xịt thẳng vào, rồi dùng khăn lau cho khô. Thế nhưng chính việc thụt rửa quá sâu, cộng thêm khăn lau có hóa chất khiến bệnh càng nặng hơn.  

Không điều trị cho chồng/bạn tình

Khi người vợ bị viêm âm đạo do nấm, BS thường khuyên đưa chồng/bạn tình đi khám vì đối tác cũng có thể bị nấm (có hoặc không có biểu hiện). Để chữa dứt điểm được bệnh cho chị em thì cũng cần điều trị cho đối tác.  

Theo BS Dung, phụ nữ dễ mắc các bệnh phụ khoa hơn nam giới do đặc điểm bộ phận sinh dục. Mỗi tháng người phụ nữ trải qua vài ngày hành kinh, đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. 

Vệ sinh vùng kín không đúng cách

Việc vệ sinh vùng kín không đúng cách cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục. Ví dụ, một số chị em có thói quen pha nước muối loãng hoặc ngâm lá trầu không để rửa vốn là cách làm khoa học nhưng lại vô tình biến nó thành phản khoa học vì ngâm cả "cửa mình" vào trong chậu nước. 

Bộ phận sinh dục rất nhạy cảm, nếu cơ thể khỏe mạnh nó thể kháng cự được phần nào đó vi khuẩn. Vì thế, chị em nên rửa cơ quan sinh dục 2 lần mỗi ngày. 

Nếu muốn dùng thuốc rửa thì cần lựa chọn loại phù hợp, không quá kiềm, không sử dụng hóa chất sát khuẩn mạnh. Không thụt rửa vào sâu bên trong âm đạo thường xuyên.

Khi thấy ra khí hư bất thường, ngứa, khó chịu, chị em nên đi khám ngay. Bệnh phụ khoa không dẫn đến tử vong ngay nhưng nếu điều trị muộn có thể để lại những di chứng như teo hẹp vòi trứng, gây vô sinh hoặc thai ngoài tử cung...

Chị em nên rửa cơ quan sinh dục 2 lần mỗi ngày, đặc biệt hình thành thói quen rửa âm đạo sau mỗi lần đi đại tiện. Điều này sẽ giúp loại trừ nguy cơ bị các loại vi khuẩn ở hậu môn tấn công, tuy nhiên cũng cần lưu ý khi chùi giấy vệ sinh phải chùi từ đằng trước ra sau, tránh chùi ngược lại. Trong những ngày đèn đỏ thì nên chú ý vệ sinh sạch sẽ, thay rửa thường xuyên hơn.