“Những giọt máu hồng” hè 2009

(Dân trí) - Đó là chiến dịch phát động hiến máu tình nguyện để đủ máu cứu chữa, cấp cứu cho bệnh nhân trong những tháng hè khan hiếm máu.

Sáng 5/5, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần thông điệp truyền thông sáng tạo phối hợp tổ chứ chương trình họp báo phát động chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2009.
“Những giọt máu hồng” hè 2009 - 1
PGS.TS Nguyễn Anh Trí kêu gọi mọi người tham gia hiến máu để
cứu chữa cho người bệnh. (Ảnh: H.Hải)

Với thông điệp “Kết nối trái tim - kết nối sự sống”, từ 8/5 đến 2/9, trên khắp cả nước sẽ diễn ra chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2009.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu TƯ, những ngày giáp Tết Nguyên đán và 3 tháng hè luôn là thời điểm thiếu máu trầm trọng cho công tác cấp cứu, điều trị. Lực lượng hiến máu tình nguyện hiện nay chủ yếu vẫn là học sinh, sinh viên. Trong 3 tháng hè là thời điểm nghỉ ngơi của các em, nên việc thu gom máu cũng gặp khó khăn hơn.

Hơn nữa, nhiều cá nhân, tổ chức lại quan niệm hiến máu là một phong trào nên họ chọn thời điểm đẹp, thích hợp để hiến máu. Vì thế xảy ra hiện tượng, thường vào tháng 3, tháng 4 và tháng 10 thì lượng người tham gia hiến máu tình nguyện rất đông, lịch hiến máu dày đặc khiến nhiều khi các ngân hàng máu không kịp thu gom. Trong khi đó, ở những thời điểm khác, đặc biệt là 3 tháng hè thì số người hiến máu rất hạn chế.

Vì thế, Viện Huyết học & Truyền máu TƯ phối hợp với các đơn vị tổ chức chiến dịch này nhằm tuyên truyền, vận động các lực lượng xã hội tham gia phong trào hiến máu nhân đạo; Tổ chức tập huấn và phát triển lực lượng tình nguyện viên hiến máu tình nguyện trong cả nước; Chương trình truyền thông về hiến máu; Tổ chức các chương trình hiến máu… Đặc biệt nhân ngày 14/6 - “Ngày thế giới tôn vinh người hiên máu tình nguyện”, tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Hành trình trái tim Việt Nam” với sự tham gia của 100 gương mặt tiêu biểu toàn quốc.

Theo ban tổ chức, dự kiến “Những giọt máu hồng” hè 2009 sẽ truyên truyền trực tiếp và tư vấn cho ít nhất 2 triệu lượt người; vận động ít nhất 196.000 người đăng ký hiến máu; 15.000 người đăng ký hiến máu dự bị; mỗi tỉnh, thành phố vận động tối thiểu được 30% chỉ tiêu số lượng máu từ người hiến máu tình nguyện năm 2009. Kết thúc chiến dịch, cả nước dự kiến thu gom 140.000 đơn vị máu, đủ đáp ứng nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị trong dịp hè này cho khoẳng trên 100.000 bệnh nhân.

Hồng Hải