Nhịn ăn để giảm cân, cô gái trẻ tá hỏa khi không còn muốn "yêu"

Minh Nhật

(Dân trí) - Sau một thời gian nhịn ăn kham khổ để có được vóc dáng như mơ, cô gái trẻ giật mình nhận ra bản thân cũng trở nên "nguội lạnh" chuyện chăn gối lúc nào không hay.

Khi ngoại hình đánh đổi bằng sự thăng hoa

Chị N.T.T., 27 tuổi, là một nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội. T. vốn luôn không hài lòng về hình thể của mình và cảm thấy rất tự ti do hơi mũm mĩm. Do đó, cô đã quyết tâm thực hiện chế độ ăn kiêng khắc khổ, nhiều hôm bỏ bữa để có được số đo "chuẩn chỉnh".

Tuy nhiên, T. không ngờ rằng, điều này vô tình đã ảnh hưởng xấu đến chuyện chăn gối giữa cô và bạn trai.

Nhịn ăn để giảm cân, cô gái trẻ tá hỏa khi không còn muốn yêu - 1

Tìm đến ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) với tâm trạng lo âu, chị T. chia sẻ: "Vì muốn giảm cân nên mỗi ngày tôi ăn khoảng nửa bát cơm, còn lại chỉ ăn rau, trái cây, rất ít thịt, uống nước lọc và không ăn sáng. Mặc dù cơ thể tôi dần trở nên uể oải và nhiều lần bị chóng mặt, buồn nôn khi áp dụng những phương pháp này, tôi vẫn cố gắng để bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Sau nhiều tháng kiên trì, cuối cùng tôi cũng có được vẻ ngoài lý tưởng. Thế nhưng, "chuyện ấy" giữa tôi và người yêu dần trở nên xấu đi. Anh ấy có nhu cầu còn tôi thì lại không hề hứng thú, thậm chí cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Vì thế tôi cứ tìm cách tránh né. Tôi vô cùng hoang mang, không biết làm sao để lấy lại "lửa yêu" như trước đây".

Rối loạn ăn uống - Thủ phạm "không ngờ" đằng sau việc giảm ham muốn

Lý giải về tình trạng của chị T., BS Thành cho rằng, rối loạn ăn uống có thể là nguyên nhân khiến nhu cầu tình dục bị thay đổi.

"Rối loạn ăn uống là bệnh liên quan đến thói quen ăn uống bất thường của một người. Bắt nguồn từ tâm lý quá chú trọng đến cân nặng, hình dáng, người bệnh thường tự ép buộc mình theo chế độ ăn không đúng cách, thậm chí cực đoan. Khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, hệ quả là dẫn đến các vấn đề xấu về sức khỏe thể chất và tinh thần", BS Thành giải thích.

Nhịn ăn để giảm cân, cô gái trẻ tá hỏa khi không còn muốn yêu - 2

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những phụ nữ đấu tranh với chứng rối loạn ăn uống cũng có thể phải vật lộn với chứng rối loạn chức năng tình dục nữ.

Một nghiên cứu trên 242 phụ nữ mắc chứng rối loạn ăn uống cho thấy, gần 2/3 số người tham gia bị mất ham muốn tình dục và lo âu về tình dục. Họ cũng dễ xuất hiện tình trạng bất an và căng thẳng trong các mối quan hệ.

Dưới góc độ của y học tình dục, một số giả thuyết đã được đưa ra nhằm lý giải về tình trạng này.

Theo BS Thành, chỉ số khối cơ thể (BMI) rất thấp có thể ảnh hưởng đến các chức năng cơ bản của cơ thể, bao gồm cả chức năng tình dục. Khi cơ thể liên tục đốt cháy nhiều calo hơn lượng calo nạp vào, nhiều chức năng cơ bản sẽ bị chậm lại hoặc suy giảm để bảo tồn năng lượng. Ví dụ, những phụ nữ thường xuyên ăn uống thiếu chất và vận động quá sức thường bị vô kinh, tức là không có kinh. Chức năng sinh lý của các cơ quan sinh dục cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

"Giả thuyết thứ hai và có lẽ là trực quan nhất là khi một người có cái nhìn tiêu cực về cơ thể của mình, họ có nhiều khả năng cảm thấy mất tự chủ và lo lắng trong hoạt động tình dục. Người mắc chứng rối loạn ăn uống thường không đủ tự tin vào ngoại hình, do đó họ cũng dành nhiều sự chú ý hơn đến hình dáng bên ngoài thay vì tập trung tận hưởng khoái cảm. Điều này khiến hoạt động tình dục trở nên căng thẳng và kém thú vị hơn", BS Thành chia sẻ.